Không phải Messi hay Mbappe, đây mới là siêu sao khiến Pep Guardiola hết lòng mê mẩn sau trận thua PSG

Trần Giang , 13:52 29/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trả lời phỏng vấn sau trận Paris Saint-Germain 2-0 Manchester City (vòng bảng Champions League), Pep dành rất nhiều lời khen cho Marco Verratti.

"Tôi mê mẩn Verratti. Cậu ấy là mẫu cầu thủ xuất chúng. Ngay kể cả khi bị gây áp lực và bị vây ráp, Verratti vẫn tung ra nhiều đường chuyền đặt đồng đội vào tư thế thoải mái khi nhận bóng hoặc đưa bóng ra sau lưng hàng tiền vệ của City", Pep chia sẻ. 

"Cậu ấy nhỏ người, không có thể hình tốt và cũng chẳng phải một cầu thủ thích hợp với các đường chuyền dài nhưng hãy nhìn lại lối chơi, cách di chuyển của Verratti, bạn luôn có thể đặt niềm tin vào cậu ấy trong khâu triển khai bóng.

City kiềm tỏa được Verratti trong hiệp 2, nhưng ở hiệp 1, cậu ấy thật sự quá xuất sắc, Verratti tạo ra sự kết nối với Neymar, Lionel Messi và khiến mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn với chúng tôi. Tôi rất mừng vì cậu ấy vừa bình phục chấn thương".

Không phải Messi hay Mbappe, đây mới là siêu sao khiến Pep Guardiola hết lòng mê mẩn sau trận thua PSG - Ảnh 1.

Dù Idrissa Gueye ghi bàn thắng mở tỷ số cho PSG ngay ở phút thứ 8, nhưng có vô số ý kiến khẳng định Verratti mới là nhân tố có màn trình diễn ấn tượng nhất ở tuyến giữa của "Gã nhà giàu" nước Pháp. 

Ngôi sao người Ý trình diễn đẳng cấp thượng thừa trong các đường chuyền có vai trò cực kỳ quan trọng ở khâu lên bóng của PSG và các pha đi bóng thoát pressing. Dù thường xuyên bị nhiều cầu thủ City áp sát gắt gao, nhưng Verratti vẫn bình tĩnh chơi bóng một cách mượt mà, uyển chuyển và thanh thoát. 

Thậm chí, màn thể hiện xứng đáng nhận điểm 10 tuyệt đối của siêu sao mang áo số 6 còn phần nào làm lu mờ ngày thi đấu không thực sự nổi bật của Kevin De Bruyne - ngôi sao số 1 nơi hàng tiền vệ của City. 


Màn trình diễn của Verratti trong trận PSG 2-0 City

Số liệu thống kê của Verratti trong trận PSG 2-0 City:

42/45 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ chuyền bóng trúng đích 93%

5/6 pha đi bóng thành công, đạt tỷ lệ qua người 83% (cao nhất trận)

1 lần bị phạm lỗi

1 lần chặn cú sút

1 pha cắt bóng

6/13 pha tranh chấp tay đôi thành công, đạt tỷ lệ chiến thắng 46% trong các tình huống 1 đối 1