Khỏi cần mua tiền đạo, Arsenal chỉ cần học hỏi cầu thủ đội nữ mới lập kỷ lục Olympic

Long Nhật , 04:55 28/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Chân sút Vivianne Miedema, người đang khoác áo đội nữ Arsenal mới thiết lập kỷ lục mới tại Olympic với 8 bàn thắng ở giải đấu này.

Đội tuyển nữ Hà Lan vừa giành chiến thắng 8-2 trước ĐT nữ Trung Quốc ở trận đấu vòng bảng Olympic 2020. Điều đáng chú ý nhất trong trận đấu này là việc tiền đạo Vivianne Miedema, người đang chơi cho Arsenal phá kỷ lục Olympic sau khi đạt cột mốc 8 bàn thắng chỉ sau 3 trận.

Vivianne Miedema lập cú đúp trong trận thắng 8-2 trước Trung Quốc tại Olympic Tokyo

Vivianne Miedema lập cú đúp trong trận thắng 8-2 trước Trung Quốc tại Olympic Tokyo, trước đó cô ghi 3 bàn vào lưới Zambia và 3 bàn vào lưới Brazil

Chân sút người Hà Lan đã vượt qua thành tích 6 bàn mà Christine Sinclair người Canada thiết lập tại Olympic London 2012. Tuy nhiên, ĐT Hà Lan của Miedema mới chỉ thi đấu tới vòng bảng, vì thế kỷ lục này sẽ còn được nối dài hơn nữa.

Vivianne Miedema là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ Hà Lan

Vivianne Miedema là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ Hà Lan

Vivianne Miedema, 25 tuổi, đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nữ Hà Lan với 79 bàn sau 98 trận đấu. Trong màu áo Arsenal, kể từ khi gia nhập Pháo Thủ năm 2017, Miedema có tới 59 lần phá lưới đối phương. Thành tích này cũng giúp cô trở thành chân sút vĩ đại nhất giải đấu dành cho nữ của LĐBĐ Anh.

Các đồng đội nam tại Arsenal có lễ nên học hỏi Vivianne Miedema

Các đồng đội nam tại Arsenal có lễ nên học hỏi Vivianne Miedema

Tại Olympic năm nay, Miedema tiếp tục phong độ sát thủ với 8 bàn thắng chỉ trong 177 phút thi đấu, nghĩa là cứ 22 phút thì cô lại có 1 bàn. Miedema vẫn có cơ hội nâng cao thành tích của mình khi ĐT Hà Lan giành vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nữ. Họ sẽ gặp ĐT Mỹ vào ngày 30/7 tới.