Khó tin: SofM giỏi tiếng Trung nhờ sở thích ăn uống

HUYỀN TRÂN , 21:23 01/02/2021 | Esport

Chia sẻ

Không chỉ thi đấu xuất sắc ở bộ môn LMHT, SofM còn sở hữu khả năng ngoại ngữ đáng gờm khi sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung.

SofM làm rạng danh nền Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam khi cùng Suning tiến vào trận chung kết giải đấu World Championship 2020. Dù không thể mang về chức vô địch nhưng tên tuổi của "Duy Cầu Giấy" ngày càng phủ sóng rộng rãi.

Đặc biệt, với cổ động viên Esports nước nhà, ngoài màn trình diễn trong các trận đấu, những vấn đề khác liên quan đến SofM cũng rất được quan tâm. Mới đây, truyền thông Trung Quốc tiết lộ thông tin thú vị xoay quanh khả năng ngoại ngữ của anh.

Không thể tin, SofM giỏi tiếng Trung nhờ sở thích ăn uống - Ảnh 1.

SofM tự tin trả lời phỏng vấn không cần phiên dịch tiếng Anh.

Sau chiến thắng trước OMG, SofM đã nhận phỏng vấn bằng tiếng Anh từ MC. Ngôi sao SN thậm chí không cần phiên dịch vẫn tự tin trả lời các câu hỏi. Tờ Sohu chia sẻ, lý do "Thần rừng" 22 tuổi thông thạo tiếng Anh bởi anh từng dự định sang Bắc Mỹ để phát triển sự nghiệp. Thời điểm đó, SofM ưu tiên gia nhập các đội châu Âu, Bắc Mỹ nếu có lời đề nghị.

Về tiếng Hoa, ngôi sao SN nhiều lần trả lời phỏng vấn chẳng khác nào người bản địa. Không cần đào tạo qua trường lớp, SofM trở nên thành thạo ngôn ngữ Trung nhờ vào việc... ăn thịt gà.

Cụ thể, tờ Sohu cho hay khi còn thi đấu cho Snake Esports, trên lầu 2 tòa nhà có một khu bán thịt gà. Những lúc rảnh rỗi sau thời gian luyện tập, anh thường đến đây ăn. Chính thói quen này giúp anh có cơ hội được nói chuyện với người bản địa, khả năng tiếng Trung vì thế cứ tăng vọt. 

Không thể tin, SofM giỏi tiếng Trung nhờ sở thích ăn uống - Ảnh 2.

SofM sử dụng tiếng Trung thông thạo nhờ ăn thịt gà.

Các thành viên trong đội cũng bắt đầu nhận ra điều này. Từ đó, mỗi lần họ ăn gà đều gọi ngôi sao 22 tuổi đem về.

So với các thành viên trong đội, cả những người chơi khác, tuyển thủ Việt Nam có cách tiếp cận lạ với bộ môn LMHT.

Điều này khiến anh có nhiều thay đổi và bắt đầu nói nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn. Ngoài ra, dần dần, đồng đội cũng phát hiện lúc ăn gà là lúc "Thần rừng" Suning sử dụng tiếng Trung nhiều nhất.