Khi Pedri kiệt sức...

Trần Giang , 20:04 22/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Từ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Từ La Liga, Champions League và cả Euro cho tới Olympic. Pedri đã xuống sức trông thấy vì phải cày ải quá nhiều trong suốt gần một năm vừa qua.

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 1.

Dù trận đấu khai màn môn bóng đá nam Olympic 2020 giữa Ai Cập và Tây Ban Nha vẫn chưa bắt đầu, Pedri đã lộ rõ vẻ mặt hốc hác, tiều tụy. Nhìn vào nét mặt này, khó có thể nghĩ đây là một tài năng trẻ mới chỉ 18 tuổi

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 2.

Thêm một hình ảnh cho thấy sự mệt mỏi, phờ phạc của Pedri

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 3.

Số 16 của Tây Ban Nha chơi không thực sự nổi bật trong trận đấu ra quân của La Roja

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 4.

Theo thống kê từ SofaScore, Pedri không tung ra được bất kỳ đường chuyền quyết định hay thực hiện pha đi bóng qua người thành công nào, đi kèm với đó là 13 lần để mất bóng

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 5.

2/2 đường chuyền dài chính xác và 1/1 pha tạt bóng thành công của sao trẻ thuộc biên chế Barcelona chưa đủ để tạo ra sự khác biệt trong những pha triển khai tấn công của Tây Ban Nha

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 6.

Việc Pedri không thể tạo ra sự đột biến trong những pha lên bóng của La Roja được coi là một trong những nguyên nhân khiến Tây Ban Nha bị Ai Cập cầm hòa với tỷ số 0-0

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 7.

Mùa hè năm 2021 đã tiêu tốn của Pedri quá nhiều sức lực. Chưa tới 2 tuần sau khi chơi 629 phút (theo số liệu của Soccerway) tại Euro 2020, anh đã phải bắt chuyến bay sang Tokyo để thi đấu Olympic

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 8.

Tiền vệ mang áo số 26 đá chính trọn vẹn 6/6 trận đấu của Tây Ban Nha tại giải vô địch Châu Âu. Trong 6 lần ra sân này, HLV Luis Enrique chỉ rút Pedri ra nghỉ trong 1 trận đấu duy nhất

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 9.

Theo thống kê từ Transfermarkt, Pedri đã chơi 3.526 phút (52 trận) trong màu áo Barca ở mùa giải 2020/21

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 10.

Việc sớm được đặt niềm tin và tạo điều kiện ra sân thi đấu ở các đấu trường lớn đã giúp Pedri trưởng thành hơn tuổi. Nhưng đi kèm với sự tiến bộ vượt bậc ấy, tiền vệ sinh năm 2002 cũng bị bào mòn thể lực trầm trọng

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 11.

Có không ít ý kiến phản đối việc HLV Luis De La Fuente triệu tập Pedri tham dự Olympic 2020, một trong số đó đến từ ông Ronald Koeman - HLV trưởng Barcelọna

Khi Pedri đã kiệt sức... - Ảnh 12.

Chủ nhân của giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 đang cần được nghỉ ngơi