Khán giả Hoà Bình gây ấn tượng khi cổ vũ môn xe đạp địa hình SEA Games 31

An Tô , 19:57 16/05/2022 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Trong cả hai ngày thi đấu đã qua của môn xe đạp địa hình, khán giả tại Hoà Bình đã gây ấn tượng về sự cuồng nhiệt. Hàng trăm người hâm mộ luôn "phủ kín" đoạn đường xuất phát và về địch cuộc đua.

Khán giả Hoà Bình vây kín cuộc đua xe đạp địa hình SEA Games 31 - Ảnh 1.

Khán giả Hòa Bình vây kín quanh đường xuất phát nội dung đua xe địa hình diễn ra tại TP. Hòa Bình (Ảnh: An Tô)

Bất kể nội dung thi đấu nào, khán giả luôn có mặt rất đông với băng rôn và lá cờ đỏ sao vàng (Ảnh: An Tô)

Nhưng chiếc nắp, chảo và cả những chiếc trống được mang tới cổ động (Ảnh: An Tô)

Khán giả Hoà Bình vây kín cuộc đua xe đạp địa hình SEA Games 31 - Ảnh 4.

Nội dung xe đạp địa hình olympic nam diễn ra chiều 16/5 có 18 VĐV tham gia thi đấu đến từ 8 nước (Ảnh: An Tô)

Khán giả Hoà Bình vây kín cuộc đua xe đạp địa hình SEA Games 31 - Ảnh 5.

Các nước tham dự giải đấu lần lượt là: Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore (Ảnh: An Tô)

Khán giả Hoà Bình vây kín cuộc đua xe đạp địa hình SEA Games 31 - Ảnh 6.

Trong số các nước tham dự Singapore là đoàn thể thao (ĐTT) chỉ có một cua-rơ. Phía ĐTT Việt Nam, cả 3 tay đua đều là tuyển thủ trẻ dưới 20 tuổi và lần đầu tham dự (Ảnh: An Tô)

Khán giả Hoà Bình vây kín cuộc đua xe đạp địa hình SEA Games 31 - Ảnh 7.

Nội dung đua xe đạp băng đồng Olympic nam, đội đua Việt Nam không đạt được thành tính tốt (Ảnh: An Tô)

Khán giả Hoà Bình vây kín cuộc đua xe đạp địa hình SEA Games 31 - Ảnh 8.

Người đoạt HCV ở nội dung nam là Indonesia Fanani Zaenal. Người giành HCB cũng là cua-rơ đến từ Indonesia, HCĐ thuộc về Philippines (Ảnh: An Tô)

Một số hình ảnh khán giả Hòa Bình cổ động cuộc đua chiều 16/5 (Ảnh: An Tô)

https://sport5.vn/khan-gia-hoa-binh-gay-an-tuong-khi-co-vu-mon-xe-dap-dia-hinh-sea-games-31-20220516164232324.htm