Khabib lần đầu chia sẻ về những áp lực phải chịu khi nổi tiếng: Thật khó để sống trước sự phán xét của người khác

AB , 00:55 03/03/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhà vô địch Khabib thừa nhận muốn trở lại cuộc sống như 10 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa nổi tiếng.

Sau khi đánh bại Justin Gaethje vào tháng 10/2020, Khabib đã tuyên bố giải nghệ trong sự ngỡ ngàng của các fan hâm mộ. Trong buổi phỏng vấn trên tờ Esquire mới đây, Khabib đã chia sẻ về cuộc sống sau ngày treo găng. Nhà vô địch UFC cũng lần đầu chia sẻ về những áp lực phải chịu suốt những năm qua.

"Sống dưới con mắt phán xét của người khác rất áp lực. Tôi muốn trở về cuộc sống của một người bình thường như cách đây 10 năm. Nhưng giờ tôi đã có những chiếc đai là kết quả của những chiến thắng. Tôi hiểu việc nổi tiếng đi kèm với những áp lực nhưng tôi không lường trước được mọi thứ lại khó khăn đến vậy. Thật khó để sống như thế. Tôi muốn trở về với sự yên bình như đã có trước khi nổi tiếng".

Khabib lần đầu chia sẻ về những áp lực phải chịu khi nổi tiếng: Thật khó để sống trước sự phán xét của người khác - Ảnh 1.

Khabib thừa nhận bị stress kể từ khi nổi tiếng

Tuy nhiên, Khabib cho biết việc dừng thi đấu giúp anh có nhiều thời gian hơn cho bản thân, tận hưởng cuộc sống được trọn vẹn hơn. Bản thân "Đại bàng" cũng thừa nhận phải chịu sức ép từ việc tập luyện.

"Mỗi ngày, tôi thức dậy vào buổi sáng và bắt đầu tập luyện. Đến tối, cơ thể tôi trở nên kiệt sức bởi bị đẩy tới giới hạn. Tôi muốn được sống một cuộc đời mà bản thân có thể ngủ thêm một chút trước giờ trưa, có thể sống vì bản thân và không phải dành tất cả mọi thứ cho thể thao".

Khabib lần đầu chia sẻ về những áp lực phải chịu khi nổi tiếng: Thật khó để sống trước sự phán xét của người khác - Ảnh 2.

Khabib lúc này dành nhiều thời gian để hỗ trợ lứa đàn em

Hiện tại, Khabib vẫn tập luyện thường xuyên. Bên cạnh việc duy trì sức khỏe, "Đại bàng" còn bước lên sàn tập để hỗ trợ những người đàn em đang còn tranh tài. "Xung quanh tôi có khoảng 5 đến 6 người thân thiết đang xây dựng sự nghiệp. Tôi sẽ giúp họ, tập cùng họ và chia sẻ kinh nghiệm. Về mức độ nào đó, mọi người có thể gọi tôi là một HLV nhưng tôi không dành trọn thời gian cho việc huấn luyện".

Khaibib đã có mặt ở Mỹ từ cuối tháng trước và dự kiến sẽ có buổi gặp trực tiếp cùng Chủ tịch Dana White để bàn về tương lai. Võ sĩ 33 tuổi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. "Tôi nghĩ chỉ có thời gian có thể trả lời cho câu hỏi đó (về việc có giải nghệ hẳn hay không). Chúng ta hãy cùng chờ xem".

Khabib lần đầu chia sẻ về những áp lực phải chịu khi nổi tiếng: Thật khó để sống trước sự phán xét của người khác - Ảnh 3.