Kevin Durant từng khiến LeBron James và tuyển Mỹ "ăn hành"... khi chưa được draft vào NBA

BHAT , 15:03 25/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Kevin Durant có kỷ niệm để đời khi đối đầu với LeBron James và đội tuyển quốc gia Mỹ vào năm 2007, ở thời điểm mà anh chưa đầu quân tại NBA.

14 năm trước, việc trở thành một thành viên của "Biệt đội báo thù" có lẽ chỉ là một ước mơ đối với Kevin Durant. Giờ đây, anh đã trở thành người thủ lĩnh dẫn dắt đội tuyển bóng rổ Mỹ giành lại tấm huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Trước thềm trận ra quân, KD có dịp ôn lại kỷ niệm vào năm 2007, khi anh khiến cho thế hệ tuyển Mỹ đi trước phải chật vật trước một chàng trai 19 tuổi.

Kevin Durant từng khiến LeBron James và tuyển Mỹ "ăn hành"... khi chưa được draft vào NBA - Ảnh 1.

Tuyển thủ mang áo số 5 sẽ đẫn đầu "Biệt đội báo thù" với tham vọng giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo năm nay

Khi còn thi đấu tại NCAA, ngôi sao Brooklyn Nets đã lọt vào tầm ngắm của nhiều tuyển trạch viên. Vì vậy, anh may mắn được triệu tập vào một trận giao hữu với đội tuyển Mỹ, lúc bấy giờ đang trong quá trình tập luyện cho Olympic 2008. Đây là một cơ hội ngàn vàng cho tài năng trẻ tỏa sáng và anh đã không lãng phí nó.

Chàng trai 19 tuổi, ghi 24 điểm chỉ trong 25 phút ra sân và 18 điểm trong số đó đến từ nửa sau của trận đấu. Ở bên kia chiến tuyến là thế hệ những siêu sao sáng nhất NBA thời đó bao gồm LeBron James đang ở thời kỳ sung sức với thành tích trung bình 37 điểm/trận.

Kevin Durant năm 19 tuổi đã khiến tuyển Mỹ phải chật vật khi thủ phòng thủ một cầu thủ không chuyên

Màn trình diễn ấn tượng đó đã đưa cái tên Kevin Durant đi xa hơn cả kỳ vọng của chính anh. Năm đó, ngôi sao được lựa chọn ở lượt pick thứ 2. Tài năng 19 tuổi đồng thời gia nhập chương trình đào tạo trẻ của đội tuyển bóng rổ quốc gia và sớm hội quân trong màu áo tuyển Mỹ tại kỳ FIBA Worldcup 2010, mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên.

Đối với tuyển thủ mang áo số 5, đó là một trong nhưng dấu ấn quý giá nhất trong sự nghiệp, bởi không chỉ được cọ sát ở một đẳng cấp khác, đây còn là lần đầu tiên anh được làm đồng đội của cố huyền thoại Kobe Bryant.

Kevin Durant từng khiến LeBron James và tuyển Mỹ "ăn hành"... khi chưa được draft vào NBA - Ảnh 3.

Đội tuyển nam bóng rổ Mỹ tham dự Olympic 2008 có sự góp mặt của những huyền thoại lão làng tại NBA

"Thực ra ngày hôm đó Kobe ở cùng một đội với tôi. Anh ấy khiến cho trận đấu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi chỉ việc ghi điểm mà thôi. Tôi không thể tin được mình là một phần trong số những tài năng đó, rằng mình một ngày sẽ đứng trên sân bóng cùng những tiền bối và 'bón hành' cho họ", KD tỏ ra khiêm tốn.

"Đội trưởng Mỹ" chia sẻ thêm: "Đó là một niềm vinh hạnh, được những thần tượng của mình như Kobe, LeBron, Melo,... những ngôi sao hàng đầu giải đấu lúc bấy giờ 'dẫn vào đời', đưa tôi đến một tầm cao khác của bóng rổ. Điều đó khiến tôi tự tin hơn rất nhiều khi bắt đầu thi đấu tại NBA. Và bây giờ cũng vậy, tôi sẽ đối đầu với những 'dân chơi' bóng rổ hàng đầu thế giới nhưng tôi cũng từng sát cánh với những cầu thủ giỏi nhất".

Được đứng chung hàng ngũ với thế hệ tiền bối mà bản thân vô cùng ngưỡng mộ đã trở thành hành trang vững chắc của Kevin Durant

Tại kỳ Olympic năm nay, "Biệt đội báo thù" có cơ hội giành tấm huy chương vàng thứ 16 và tất nhiên họ sẽ thể hiện hết mình để mang về vinh quang cho nước nhà. Với dàn cầu thủ trẻ, vai trò dẫn dắt của Kevin Durant là vô cùng to lớn. Liệu anh có thể giúp đội bóng của mình tránh những kết quả đáng tiếc như 2 trận giao hữu thua trước Nigeria và Úc vừa rồi? Cùng chờ đón màn trình diễn đầu tiên của KD và đồng đội vào 19h ngày 25/7 (giờ Việt Nam).