Kết quả trận tuyển Campuchia 3-0 tuyển Lào: Tuyển Campuchia có chiến thắng thứ tư trong lịch sử dự AFF Cup

Thành Đạt , 18:21 15/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hai đội bóng được xem là yếu nhất bảng B là tuyển Campuchia và tuyển Lào chạm trán nhau, dù vậy tuyển Campuchia tỏ ra vượt trội hơn khá nhiều.

Cả tuyển Lào và tuyển Campuchia đều chưa có điểm nào tại bảng B AFF Cup 2020. Trận đấu này được xem là cơ hội có điểm lớn nhất của cả 2. Xét về sức mạnh, tuyển Campuchia được đánh giá cao hơn, dù không nhiều.

Đội bóng được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Nhật Bản Keisuke Honda đã nhập cuộc không tốt và để tuyển Lào có các pha bóng gây sóng gió.  Đáng chú ý nhất là tình huống Ketkeo băng vào sau pha căng ngang của Buonkong nhưng không thể chạm bóng ở phút thứ 8, dù vậy hàng phòng ngự của tuyển Campuchia đã đứng vững.

Tuyển Campuchia dần lấy lại thế trận và cho thấy sự khoáng đạt nhất định. Tuy vậy, cũng phải đến phút 31, nhờ vào 1 sai lầm của hàng phòng ngự Lào, Chan Vathanaka có được bóng trong vòng cấm để dứt điểm mở tỉ số cho trận đấu. Sau 10 phút, tiền đạo này tiếp tục có bàn thắng thứ 2 sau pha bật cao đánh đầu chất lượng. Đây là cú đúp thứ 3 sau 3 kỳ tham dự AFF Cup của "Messi Campuchia" (tính cả vòng loại).

Kết quả tuyển Campuchia 3-0 tuyển Lào: Tuyển Campuchia có chiến thắng thứ tư trong lịch sử tham dự AFF Cup - Ảnh 1.

Chan Vathanaka có cú đúp vào lưới tuyển Lào và cũng là cú đúp thứ 3 sau 3 kỳ tham dự AFF Cup của anh (Ảnh: FFC)

Đội tuyển Lào cũng có cho mình những cơ hội phản công, nhưng đa phần những pha tổ chức tấn công của các cầu thủ tuyến trên là Billy Ketkeophomphone, Kyvavone Souvanne, Vannasone Douangmaity và Bounphachan Bounkong không có được sự liên kết tốt nhất. 

Đầu hiệp 2 tuyển Lào thay 1 lúc 3 vị trí nhằm tìm ra sự khác biệt. Tuy nhiên, bóng vẫn chủ yếu nằm trong chân tuyển Campuchia, với khoảng 64% thời gian kiểm soát bóng. Từ phút 65, BHL tuyển Campuchia rút dần các cầu thủ trụ cột như Chan Vathanaka và Lim Pisoth nhằm giữ sức cho trận đấu cuối cùng gặp tuyển Việt Nam trước khi Sieng Chanthea ấn định tỉ số 3-0 cho tuyển Campuchia ở phút 75.

Tuyển Lào dù rất cố gắng có bàn danh dự, nhưng hiệu quả tất công kém của họ vẫn được duy trì từ đầu trận. Thống kê cho thấy họ có 10 cú sút cả trận, nhưng chỉ có 1 cú sút trúng đích. Với chiến thắng này, tuyển Campuchia có trận thắng thứ 4 kể từ khi tham dự AFF Cup. Họ cũng đã thực hiện đúng ý đồ chơi tấn công áp đặt mà BHL đã đề ra. Đây sẽ là tiền đề tốt để đội bóng xứ chùa tháp có được sự tự tin trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào ngày 19/12.