Reece James ghi cú đúp cực đỉnh giúp Chelsea đánh bại Newcastle để xây chắc ngôi đầu bảng

Long Nhật , 22:20 30/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Những bàn thắng từ hàng hậu vệ đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Chelsea để họ tiếp tục vững vàng ở vị trí đầu bảng.

Chelsea mùa giải này thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch hàng đầu với ngôi nhất bảng Premier League sau 9 vòng đấu. Các học trò của HLV Thomas Tuchel thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng với 22 bàn thắng trong 10 trận gần nhất. Tuy vậy, sự vắng mặt của cả hai tiền đạo Lukaku cùng Werner vừa cho thấy khó khăn mà Chelsea đang đối mặt sau khi họ chỉ có thể đánh bại Southampton sau loạt luân lưu tại EFL Cup. The Blues sút trúng đích tới 14 lần trong cả trận, song chỉ có thể ghi 1 bàn thắng.

Dù không có cả hai chân sút kể trên, Chelsea có lẽ không gặp quá nhiều khó khăn để ghi bàn vào lưới Newcastle. Trong 10 trận gần nhất, Chích chòe thua tới 6 và để lọt lưới 21 lần. Sự thay đổi trong ban quản lý của CLB, cùng việc HLV Steve Bruce đã ra đi, có lẽ sẽ rất khó để Newcastle hy vọng vào một kết quả có lợi dù được thi đấu trên sân nhà.

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Newcastle - Chelsea

Đội hình ra sân Newcastle - Chelsea

Hiệp một nhạt nhòa của các cầu thủ Chelsea

Thế trận của Chelsea khi đối đầu với Newcastle cũng rất giống với những gì họ đã thể hiện trước Aston Villa: kiểm soát bóng nhiều, dồn ép đối thủ, nhưng không thể tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt. Chủ nhà Newcastle chơi phòng ngự nhiều lớp, cộng với bẫy việt vị hợp lý khiến The Blues gần như không có thời cơ nào để ghi bàn trong 25 phút đầu.

Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ của Newcastle trong hiệp một

Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ của Newcastle trong hiệp một

Tới phút 29, tưởng như tình thế đã thay đổi tích cực sau khi Hakim Ziyech đưa được bóng vào lưới Newcastle. Dù vậy, tiền vệ người Morocco lại bị từ chối vì đã rơi vào vị trí việt vị.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, Chelsea vẫn là đội nắm hoàn toàn quyền điều khiển trận đấu. Có thời điểm, The Blues kiểm soát tới 80% thời lượng bóng lăn, thế nhưng khoảng trống vẫn không xuất hiện trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. Các học trò của HLV Tuchel dứt điểm nhiều gấp ba đối thủ với 6 cú sút, thế nhưng kết quả lại giống nhau: không trúng khung thành. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.

Dứt điểm nhiều song Chelsea không thể ghi được bàn trong hiệp một

Dứt điểm nhiều song Chelsea không thể ghi được bàn trong hiệp một

Hiệp hai bùng nổ của các hậu vệ Chelsea

Ngay đầu hiệp hai, Chelsea có liên tiếp hai cơ hội đều thuộc về Hakim Ziyech. Lần đầu tiên tiền vệ người Morroco bị cản lại bởi hậu vệ đối phương. Cú sút thứ hai của Ziyech cũng đập vào người đối thủ, song lần này bóng lại đổi hướng đập cột dọc.

Nếu như các cầu thủ trên hàng công chưa thể ghi bàn, hãy để nhiệm vụ đó cho hậu vệ. Phút 65, Reece James có tình huống dâng cao nhận bóng trong vòng cấm. Hậu vệ người Anh làm động tác giả khéo léo rồi tung cú sút chân trái tung nóc lưới thủ thành Karl Darlow.

Hàng hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Newcastle để xây chắc ngôi đầu bảng - Ảnh 4.

Reece James mở tỉ số cho Chelsea với cú sút chân trải tuyệt đẹp

Chỉ chừng 10 phút sau, Reece James lần thứ hai điền tên mình lên bảng tỉ số. Lần này James có mặt đúng lúc để đá bồi sau pha xoay xở và dứt điểm của Ruben Loftus-Cheek. Đây tiếp tục là một tình huống dâng cao và có mặt trong vòng cấm địa đối phương của James.

Hàng hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Newcastle để xây chắc ngôi đầu bảng - Ảnh 5.

Trận đấu bùng nổ khi James lập cú đúp cho Chelsea

Mọi hy vọng của Newcastle chấm dứt ở phút 81. Kai Havertz bị phạm lỗi sau một nỗ lực rê bóng vượt qua thủ môn Karl Darlow và Chelsea được hưởng 11m. Trên chấm penalty, Jorginho không mắc sai lầm nào để ấn định tỉ số 3-0.

Hàng hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Newcastle để xây chắc ngôi đầu bảng - Ảnh 6.

Jorginho không mắc sai lầm nào trên chấm penalty để nâng tỉ số lên 3-0

Hàng hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Newcastle để xây chắc ngôi đầu bảng - Ảnh 7.

Chiến thắng trước Newcastle giúp Chelsea tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng. Họ đã giành được 25 điểm sau 10 vòng đấu, hơn đội xếp nhì là Liverpool 3 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, The Kop bất ngờ để Brighton cầm hòa 2-2 trên sân nhà.

Hàng hậu vệ tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Newcastle để xây chắc ngôi đầu bảng - Ảnh 4.