Kết quả NBA Draft Lottery 2020: Minnesota Timberwolves và Golden State Warriors rộng đường hướng về tương lai

NHẬT PHẠM , 16:15 21/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không có quá nhiều bất ngờ trong ngày NBA Draft Lottery năm nay, khi đa phần những đội bóng có cơ hội nắm Pick cao đều hài lòng với kết quả bốc thăm.

Giữa lúc các trận đấu tại NBA Playoffs vẫn đang chiếm hết mọi sự quan tâm của NHM, thì một sự kiện khác cũng quan trọng không kém với số phận và tương lai của các đội bóng cũng đã diễn ra, đó là NBA Draft Lottery.

NBA Draft Lottery là kỳ bốc thăm hàng năm để quyết định thứ tự mà các đội bóng sẽ lựa chọn tân binh ở mùa giải năm sau. Ở kỳ bốc thăm năm 2020, đã không có nhiều bất ngờ xảy ra khi Minnesota Timberwolves với 14% cơ hội nắm Pick 1 (tỉ lệ cao nhất, đồng hạng với Golden State Warriors và Cleveland Cavaliers) đã có quyền lựa chọn cầu thủ đầu tiên ở NBA Draft nam nay.

Kết quả NBA Draft Lottery 2020: Minnesota Timberwolves và Golden State Warriors rộng đường hướng về tương lai - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm NBA Draft mang đến nhiều cơ hội cho Minnesota Timberwolves và Golden State Warriors.

"Bầy Sói" sẽ đứng giữa quyền lựa chọn Anthony Edwards, James Wiseman hoặc LaMelo Ball, những tài năng sáng giá nhất của lứa cầu thủ năm nay. Trong khi đó, Golden State Warriors với Pick 2 trong tay, họ sẽ có nhiều phương án để tính toán hơn cho mùa giải 2020-2021, khi các ngôi sao của họ như Klay Thompson và Stephen Curry đã bình phục hoàn toàn sau chấn thương.

Đội bóng may mắn nhất sau kỳ NBA Draft Lottery 2020 chính là Charlotte Hornets, với % đứng ở vị trí thứ 8 nhưng rốt cuộc, họ lại chạm tay đến với lượt chọn cầu thủ thứ 3. Ngược lại, Cleveland Cavaliers là đội bóng xui xẻo nhất, khi họ có cùng % cơ hội được Pick 1 như Golden State Warriors và Minnesota Timberwolves, nhưng lại chỉ có thể đem về Pick 5 chung cuộc.

LaMelo Ball và James Wiseman, những cầu thủ sáng giá nhất của NBA Draft 2020.

Nhìn chung, lứa cầu thủ ở kỳ NBA Draft 2020 vốn không mang lại quá nhiều sự chú ý của giới truyền thông như các năm 2018 (Luka Doncic, Trae Young ...) hay 2019 (Zion Williamson, Ja Morant ...). Tuy nhiên, với các đội bóng cần tái xây dựng lại đội hình, đây sẽ là một dịp để họ có thể đem về những tài năng trẻ ổn định nhằm phục vụ mục tiêu lâu dài của đội bóng.

Ngày diễn ra kỳ NBA Draft sẽ rơi vào ngày 16/10 năm nay, chỉ đúng 1 ngày sau khi game 7 của loạt NBA Finals 2020 (nếu có) kết thúc.