Kết quả giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020 ngày 22/12: Sóc Trăng giành thắng lợi thứ hai, TP. HCM phá kỉ lục

Mây , 09:00 23/12/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngày thi đấu thứ ba của giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020 chứng kiến trận thắng thứ hai của ứng cử viên Sóc Trăng và màn thị uy của đội tuyển TP. HCM.

Trong trận đấu thứ hai của mình tại giải vô địch quốc gia 2020, ứng cử viên vô địch Sóc Trăng đã thể hiện phong độ không tốt trước CLB Phú Thọ Tp HCM. Sở hữu dàn nhân lực vượt trội với hai nhà vô địch VBA 2020 gồm Võ Kim Bản cùng Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cộng với Nguyễn Văn Hùng đầy kinh nghiệm. Sóc Trăng được đánh giá cửa trên hoàn toàn so với đối thủ.

Kết quả giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020 ngày 22/12: Sóc Trăng giành thắng lợi thứ hai, Tp HCM phá kỉ lục - Ảnh 1.

Lão tướng Tô Quang Trung cùng Sóc Trăng có một trận đấu không hề dễ dàng

Trận đấu mở đầu đúng những dự đoán của NHM, Sóc Trăng kiểm soát trận đấu và sở hữu lợi thế dẫn trước khá sâu. Thế nhưng ngay khi các chàng trai áo vàng lơ là, CLB Phú Thọ ngay lập tức vùng lên. 

Lê Khắc Đăng Khoa là cầu thủ đầu tàu bên phía đội bóng áo đỏ, anh sở hữu 16 điểm với hiệu suất ném ba điểm đáng nể tới 66%. Sự nỗ lực của CLB Phú Thọ giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn một con số khi trận đấu bước vào hiệp 4.

Đến lúc này, bản lĩnh của ứng cử viên đã lên tiếng. Sự áp đảo về nhân lực vẫn là điều Phú Thọ khó lòng khỏa lấp dù sở hữu lợi thế tinh thần. Với 5 cái tên có trên 10 điểm, Sóc Trăng đã chiếm lại lợi thế để kết thúc trận đấu với tỉ số 75-57. 

Kết quả giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020 ngày 22/12: Sóc Trăng giành thắng lợi thứ hai, TP. HCM phá kỉ lục - Ảnh 2.

Anh Kiệt là cái tên nổi bật trong đội hình toàn sao VBA của Sóc Trăng

Cầu thủ nổi bật nhất của Sóc Trăng trận này không phải Kim Bản hay Phú Vinh mà lại là Nguyễn Anh Kiệt. Chàng trai với làn da bánh mật không chỉ đóng góp 16 điểm mà còn sử dụng tốc độ cũng như nhãn quan để khuấy đảo đối thủ rất hiệu quả. Chiến thắng thứ hai dù nhọc nhằn nhưng vô cùng quan trọng với Sóc Trăng cho cuộc đua tới một suất thi đấu vòng loại trực tiếp.

Trước đó, đội tuyển TP. HCM đối mặt với Poseidon Ninh Thuận. Trận đấu này chứng kiến màn xác lập kỉ lục về cách biệt xa nhất trong một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia. Dẫn đầu bởi 22 điểm từ Triệu Hán Minh cùng 8 người đồng đội có trên 10 điểm, TP. HCM hoàn toàn hủy diệt đối thủ với tỉ số 131-55. Trận đại thắng này đã giúp đội bóng từ thành phố mang tên Bác xây chắc ngôi đầu bảng.

Kết quả giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020 ngày 22/12: Sóc Trăng giành thắng lợi thứ hai, Tp HCM phá kỉ lục - Ảnh 1.

Tp HCM hoàn toàn áo đảo đối thủ

Một số diễn biến khác trong ngày 22/12:

Cặp đôi Gia Lân (24 điểm) và Huy Hoàn (22 điểm) mang về thắng lợi 72 - 62 cho Bình Thuận trước Đà Nẵng. Trong trận đấu nữ, đội tuyển Cần Thơ dễ dàng hủy diệt các cô gái từ Yên Bái với tỉ số cách biệt 90-39.

Kết quả giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020 ngày 22/12: Sóc Trăng giành thắng lợi thứ hai, Tp HCM phá kỉ lục - Ảnh 2.

Hồng Gia Lân giúp Bình Thuận có chiến thắng đầu tiên tại giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020(nguồn ảnh: Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam)

Ngày thi đấu thứ tư (23/12) của giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020 sẽ tiếp tục diễn ra với các trận đấu: Phòng không Không quân - Đà Nẵng, Bình Thuận - Sóc Trăng tại hạng mục nam và Hà Nội - Cần Thơ cùng CLB Phú Thọ Tp HCM - Quảng Ninh tại hạng mục nữ.

Ảnh: Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.