Chelsea có mặt tại bán kết Cúp Liên đoàn Anh sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Brentford

Viết Huy , 04:30 23/12/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Dù đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự, nhưng nhờ màn toả sáng của các cá nhân, Chelsea tìm lại niềm vui sau chuỗi trận thất vọng và ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Thiếu hụt về mặt lực lượng do Covid-19 và chấn thương, Chelsea thi đấu sa sút rõ rệt trong những ngày cuối cùng của năm 2021. The Blues chỉ thắng đúng 1 trận trong số 5 trận mới đây tại mọi đấu trường. 

Bên kia chiến tuyến, Brentford đang duy trì được phong độ hứng khởi khi thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 lần ở 5 trận mới đây. Đáng chú ý, họ toàn thắng cả 2 trận sân nhà trong chuỗi trận kể trên. 

Đội hình ra sân

Kết quả Brentford vs Chelsea (Tứ kết cúp Liên đoàn Anh) - Ảnh 1.

Đội hình ra sân của hai đội

Kepa chơi xuất sắc, Chelsea may mắn không để thua trong hiệp một

Kết quả Brentford vs Chelsea (Tứ kết cúp Liên đoàn Anh) - Ảnh 2.

10 phút đầu tiên chứng kiến nhịp độ thi đấu khá chậm của hai đội. Có lẽ sự thiếu hụt về mặt lực lượng khiến chất lượng chơi bóng của cả Brentford và Chelsea là không quá cao

Kết quả Brentford vs Chelsea (Tứ kết cúp Liên đoàn Anh) - Ảnh 3.

Thậm chí nếu không có xuất sắc của Kepa, đội khách đã sớm thủng lưới ở phút thứ 13 của trận đấu. Nhưng thất đáng tiếc, ở pha bóng không ai kèm, pha đánh đầu của Yoane Wissa lại không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành của Chelsea

Việc xuất phát với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ đã khiến đoàn quân của Thomas Tuchel không thể hiện được những ưu thế của mình. Tình huống nguy hiểm nhất của đội khách có lẽ là pha bóng đánh đầu của cầu thủ trẻ Harvey Vale ở phút 44.

Còn Brentford, 45 phút thi đấu đầu tiên là quãng thời gian đội chủ nhà thi đấu hay hơn Chelsea rất nhiều. Nói không quá, đội chủ nhà xứng đáng có được ít nhất một bàn thắng nếu như Mathias Jensen hay Rico Henry tận dụng được những cơ hội ngon ăn.

Hai tình huống Mathias Jensen và Rico Henry bị sự xuất sắc của Kepa ngăn cản bàn thắng

Jorginho toả sáng, Chelsea điền tên mình vào vòng bán kết

Hiệp thi đấu thứ 2 chứng kiến sự thay đổi rất nhiều về chất lượng chơi bóng của Chelsea khi HLV Tuchel lần lượt tung những hảo thủ vào sân như Jorginho, Kante, Reece James hay Mason Mount.

Rõ ràng, với sự góp mặt của những trụ cột, lối đá của Chelsea cũng vì thế trở nên đa dạng và chủ động hơn rất nhiều. Gần như 45 phút thi đấu của hiệp hai, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội chủ nhà.

Phút 63, sau pha phối hợp với Jorginho, Saul Niguez có đường tạt bóng vô cùng khó chịu vào vòng cấm. Trong nỗ lực lui về phòng ngự, thiếu chút nữa Rico Henry đá phản lưới nhà. Thật may, thủ thành Alvaro Fernandez vẫn thi đấu tập trung và đội chủ nhà không bị thủng lưới trong tình huống này.

Chelsea có mặt tại bán kết Cup Liên đoàn Anh, sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Brentford - Ảnh 5.

Tình huống tạt bóng khó chịu của Saul Niguez, suýt chút nữa đã mang về bàn thắng mở tỉ số cho Chelsea

Dù chơi hay và nắm giữ hoàn toàn thế trận trong hiệp hai, thế nhưng phải đến phút 80, Chelsea mới tìm thấy mành lưới của đội chủ nhà. Nhưng bàn thắng mở tỉ số trận đấu lại đến từ pha bóng phản lưới nhà của hậu vệ bên phía Brentford. Trước đó cũng phải kể đến tình huống xử lý khá kĩ thuật của Kante, sau đó là pha chuyền bóng thuận lợi giúp Reece James căng ngang khó chịu khiến trung vệ Pontus Jansson phá bóng thẳng về lưới nhà.

Chelsea có mặt tại bán kết Cup Liên đoàn Anh, sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Brentford - Ảnh 6.

Trong nỗ lực phá bóng của mình, Pontus Jansson đã vô tình phá bóng thẳng về lưới nhà mang về bàn mở tỉ số trận đấu cho Chelsea

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Chelsea đẩy cao tốc độ khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà không ít lần cảm thấy bối rối. Và trong một tình huống như thế, sai lầm của hàng thủ Brentford lại mang về cho đội khách bàn thắng thứ hai.

Phút 85, trọng tài Andre Marriner ở một góc quan sát thuật lợi đã cho Chelsea hưởng phạt đền sau tình huống thành thủ Alvaro Fernandez lao ra ngáng chân Christian Pulisic trong vòng cấm của Brentford.

Jorginho là người được chọn để thực hiện quả 11m cho đội khách và cầu thủ người Ý dễ dàng đánh bại thủ thành Alvaro Fernandez với cú nhảy chân sáo quen thuộc

Thắng trận này, thầy trò Thomas Tuchel chính thức điền tên mình vào vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh. Đối thủ của Chelsea tại vòng 4 đội mạnh nhất sẽ là Liverpool, đội bóng đã vượt qua Leicester sau màn lội ngược dòng kịch tính ở trận đấu cùng giờ.

https://sport5.vn/ket-qua-brentford-vs-chelsea-tu-ket-cup-lien-doan-anh-20211223043025112.htm