Kế hoạch 25 ngày để tái khởi động NBA mùa giải 2019-2020: Liệu có thể thực hiện thành công?

NHẬT PHẠM , 09:38 13/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Để có đủ thể trạng tốt nhất sau quãng nghỉ trong thời gian dài vì cách ly, các cầu thủ NBA sẽ cần khoảng một tháng tập luyện và làm quen lại với nhịp độ thi đấu của mùa giải 2019-2020.

Đại dịch Covid-19 xảy ra ở nước Mỹ và khởi đầu với trường hợp của Rudy Gobert đã khiến toàn bộ giải đấu NBA phải tạm hoãn trong thời gian dài. Hơn một tháng đã trôi qua, những người điều hành giải đấu vẫn đang ra sức tìm cách để mùa giải 2019-2020 có thể tiếp tục. Trong đó, họ đã đề ra một kế hoạch về việc cách ly và tập luyện trước khi thi đấu có thể quay trở lại.

Sau khi đại dịch Covid-19 qua đi, NBA sẽ cần khoảng một tháng để tiếp tục mùa giải 2019-2020 - Ảnh 1.

NBA đề ra một kế hoạch nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cầu thủ trước khi quay trở lại tập trung cùng các đồng đội.

Theo ký giả của ESPN, ông Brian Windhorst cho biết NBA đã đề xuất phương án "25 ngày cho việc quay trở lại". Kế hoạch này bao gồm 11 ngày tự tập luyện ngay tại nơi ở nhằm thực hiện biện pháp cách ly xã hội và 14 ngày tập luyện cùng đồng đội để sẵn sàng làm quen với nhịp độ thi đấu tại NBA.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng đang vấp phải những ý kiến trái chiều đến từ các chuyên gia thể thao ở nước Mỹ. Một chủ sở hữu một bóng tại NBA cho biết: "Nếu muốn thúc ép sức bền của cầu thủ, bạn sẽ cần ít nhất 30 ngày để họ sẵn sàng cho một trận thi đấu thực thụ. Điều tôi muốn nói ở đây là một trận đấu thuộc vòng Playoffs".

Không chỉ lo lắng về việc có quá ít thời gian tập luyện và phục hồi thể lực, vẫn có nhiều ý kiến lo ngại khác về phương án tự tập luyện và cách ly xã hội tại nhà trong vòng 11 ngày, mặc dù đây là biện pháp cần thiết để các cầu thủ đảm bảo sức khỏe của mình trước khi có thể hội quân cùng các đồng đội.

Kế hoạch 25 ngày để tái khởi động NBA mùa giải 2019-2020: Liệu có thể thực hiện thành công? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, không có nhiều các cầu thủ có điều kiện tự tập luyện tại nhà riêng trong thời gian cách ly.

"Có không ít cầu thủ đủ khả năng cách ly tại một biệt thự sang trọng, với phòng gym đạt chuẩn Olympic cùng các trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách quá lớn giữa nhóm cầu thủ này với những người đang phải tự cách ly ở nhà người thân. Đó là thực trạng của NBA, nơi bạn có 450 cầu thủ trong giải đấu và bạn không thể đề xuất một phương án chỉ cho một nhóm cầu thủ có điều kiện. Bạn phải nhìn ra phương án chung cho tất cả", một ông chủ khác lên tiếng.

Trước đó, Chủ tịch NBA là ông Adam Silver đã đưa ra một thông báo chính thức về việc sẽ không có bất kỳ quyết định quay trở lại nào của NBA trước tháng 5. Phát ngôn viên chính thức của NBA cũng cho biết với ESPN: "Tất cả mọi kịch bản quay trở lại đều phải đảm bảo sức khỏe của cầu thủ và cộng đồng".

Sau khi đại dịch Covid-19 qua đi, NBA sẽ cần khoảng một tháng để tiếp tục mùa giải 2019-2020 - Ảnh 3.

Tình hình đại dịch Covid-19 tại Mỹ sẽ còn quyết định rất lớn đến việc tiếp tục mùa giải NBA 2019-2020.

Cũng theo NBA, họ vẫn chưa chắc về việc giải đấu sẽ bỏ qua giai đoạn còn lại của Regular Season và nhảy thẳng vào vòng Playoffs hay không, hoặc thể thức thi đấu Playoffs sẽ như thế nào trong tương lai.

Đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp tại Mỹ. Chỉ trong vòng 24h qua, Mỹ đã phát hiện thêm hơn 27.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 560.000 người. Trong đó, chỉ mới có 32,634 người khỏi bệnh và 22.105 người đã không thể chiến thẳng được tử thần.