Jorginho giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21

Trần Giang , 22:58 26/08/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Jorginho và nhiều cá nhân khác vừa được vinh danh trong lễ bốc thăm Champions League 2021/22.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Jorginho

Jorginho giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21 - Ảnh 1.

Trong 12 trận đấu trên hành trình lên đỉnh châu Âu của Chelsea, Jorginho ghi 1 bàn thắng, có 1 đường kiến tạo, 55,2 đường chuyền chính xác (89%), 2,2 pha tắc bóng, 2,2 pha cắt bóng, 0,5 lần thu hồi bóng, 0,9 pha phá bóng, 3,9 lần giành chiến thắng khi tranh chấp tay đôi (41%) và chỉ bị qua người 1,8 lần/trận. 

Mùa hè hoàn hảo của Jorginho còn tiếp diễn với chức vô địch Euro 2020 cùng tuyển Ý. 

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, những người đã ở bên và giúp tôi đạt được thành tựu này. Đó là một lời cảm ơn chân thành, tới từ tận đáy lòng của tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những đồng đội, đội bóng, huấn luyện viên và thậm chí, cả những ai không ủng hộ tôi".

Thủ môn xuất sắc nhất: Edouard Mendy

Jorginho giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21 - Ảnh 2.

Edou Mendy giữ sạch lưới 9/12 trận trên hành trình vô địch của Chelsea (nhiều nhất toàn giải). Người gác đền mang áo số 16 chỉ để lọt lưới 3 bàn và mắc lỗi dẫn đến cú sút 1 lần duy nhất. Mendy có tổng cộng 31 pha cứu thua (91%). Tuyển thủ quốc gia Senegal có 20,3 đường chuyền chính xác trung bình/trận (76%). 

"Tôi thực sự xúc động vì mình nhận được giải thưởng này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng và 2 huấn luyện viên thủ môn Hilario cũng như James Russell. Tất nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn các đồng đội của mình nữa, vì nếu không có họ, tôi đã không giành được danh hiệu này.

Cuối cùng, xin cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của các bạn trong mùa giải vừa qua. Hy vọng, 2021/22 sẽ là một mùa giải thật tuyệt vời và giàu cảm xúc đối với chúng ta".

Hậu vệ xuất sắc nhất: Ruben Dias

Jorginho giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21 - Ảnh 3.

Dias giúp Manchester City giữ sạch lưới 5/11 trận. Trung vệ 24 tuổi có 1,5 pha cắt bóng, 1,3 pha tắc bóng chính xác, 2 pha phá bóng, 77,5 đường chuyền đi đúng "địa chỉ" (94%) và chỉ bị qua người 0,3 lần/trận. Tỷ lệ giành chiến thắng khi tranh chấp tay đôi của Dias đạt mức 59% (3,7). 

Ngoài số 4 của The Citizens (852), không có bất cứ hậu vệ nào tại Champions League 2020/21 có tổng số đường chuyền chính xác cao hơn anh. Tại Euro 2020, Dias giúp tuyển Bồ Đào Nha tiến vào vòng 1/8. 

"Tôi cảm thấy rất vui vì nhận được giải thưởng hậu vệ xuất sắc nhất Champions League 2020/21 và danh hiệu này rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm tới các đồng đội của mình".

Tiền vệ xuất sắc nhất: N'Golo Kante

Jorginho giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21 - Ảnh 4.

Trong 13 trận đấu tại Champions League 2020/21, Kante có 1,1 pha cắt bóng, 0,8 pha tắc bóng, 0,4 lần thu hồi bóng, 0,8 pha phá bóng, 1,8 lần đi bóng thành công (74%), giành chiến thắng 3,7 lần khi tranh chấp tay đôi (50%), 27,6 đường chuyền chính xác (86%) và chỉ bị qua người 0,4 lần/trận. 

Bên cạnh đó, số 7 của Chelsea cũng có 1 đường kiến tạo. Tại Euro 2020, Kante giúp tuyển Pháp tiến vào vòng 1/8. 

"Tôi muốn cảm ơn những đồng đội của mình và xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người".

Tiền đạo xuất sắc nhất: Erling Haaland

Jorginho giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21 - Ảnh 5.

Haaland chỉ cần 26 cú sút để ghi 10 bàn thắng (nhiều nhất giải) và giúp Borussia Dortmund tiến vào vòng tứ kết. Sao trẻ người Na Uy chỉ bỏ lỡ 3 cơ hội, đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng 38,46%. 

"Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới các đồng đội của mình".

Huấn luyện viên xuất sắc nhất: Thomas Tuchel

Jorginho giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21 - Ảnh 6.

Tuchel chỉ cần 4 tháng sau khi nhậm chức để giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League 2020/21.

"Thay mặt cho đội ngũ trợ lý của mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với giải thưởng này".

Giải thưởng President: Simon Kjaer và đội ngũ y tế trực tiếp cứu sống Christian Eriksen tại vòng bảng Euro 2020

Jorginho giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2020/21 - Ảnh 7.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đội bóng của mình nhận được giải thưởng này", Kjaer chia sẻ.

"Chúng tôi rất cố gắng trong thời khắc quan trọng đó và cả những ngày sau nữa. Chúng tôi cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ mọi người trong việc cứu giúp Christian. Chúng tôi còn cảm thấy việc làm của mình được lan truyền một cách tích cực và mọi người cũng quan tâm hơn tới tình trạng tương tự", Morten Boesen - thành viên trong đội ngũ y tế của tuyển Đan Mạch phát biểu.

"Simon và các đồng đội đã làm rất nhanh và làm đúng trong tình huống đó. Họ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều", Morten Skjoldager - chuyên gia vật lý trị liệu của tuyển Đan Mạch chia sẻ".