Jon Jones bất ngờ đổi ý, tuyên bố nhường cơ hội tranh đai cho Derrick Lewis

AB , 15:56 28/03/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Trong phát biểu mới nhất, Jon Jones cho biết sẽ lùi lại và để Derrick Lewis tranh đai cùng Francis Ngannou.

Sau khi sự kiện UFC 260 khép lại, Chủ tịch Dana White và Jon Jones đã "lời qua tiếng lại" về vấn đề tranh đai hạng nặng cùng Francis Ngannou.

Theo đó, ông trùm của giải đấu yêu cầu Jones phải hành động, tự liên hệ với UFC nếu muốn có được suất chạm trán cùng nhà vô địch. Bằng không, giải đấu sẽ trao cơ hội cho Derrick Lewis.

Jon Jones bất ngờ đổi ý, muốn nhường cơ hội tranh đai cho Derrick Lewis - Ảnh 1.

Chủ tịch Dana White muốn Jon Jones chủ động liên hệ để thượng đài với Francis Ngannou

Tuy nhiên, động thái trên của White không khiến Jones vội vã hơn. Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, "Bony" bất ngờ đổi ý cho biết sẽ nhường suất tranh đai cho Lewis.

"Ổn thôi. Derrick có thể thi đấu. Chẳng cần phải vội vã cho trận đấu đó. Tôi đã có một sự nghiệp lẫy lừng rồi. Bây giờ tôi cần ngồi thư giãn mà thôi".

Sau đó ít phút, Jones lại tiếp tục phản hồi. Lần này, võ sĩ 34 tuổi tỏ ra không hài lòng vì White lấy Lewis để chèo kéo việc thi đấu. "Tại sao một võ sĩ phải sợ khi anh ấy chỉ muốn được trả xứng đáng. Đó là một sự sỉ nhục".

Jon Jones bất ngờ đổi ý, muốn nhường cơ hội tranh đai cho Derrick Lewis - Ảnh 2.

Jones tuyên bố sẵn sàng nhường suất tranh đai cho Lewis

Trong quá khứ, Jones và Chủ tịch Dana White từng mâu thuẫn về chuyện tiền nong thượng đài. Đỉnh điểm, cựu vương hạng dưới nặng đã tuyên bố "nghỉ một thời gian" hồi năm ngoái. Hiện tại, đôi bên lại tiếp tục có những bất đồng về vấn đề thi đấu.

Về phía Ngannou, võ sĩ người Cameroon cũng muốn thượng đài cùng với Jon Jones. "Jones là võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử MMA. Cậu ta sẽ là một thử thách tuyệt vời cho tôi. Bản thân tôi cũng hạnh phúc khi được gặp cậu ta. Tôi đang sở hữu đai vô địch và cậu ta sẽ tìm đến tôi. Tôi cũng sẽ sớm trở lại để thượng đài vào tháng 7 hoặc tháng 8. Tôi đã sẵn sàng".

Ngannou hạ đo ván Miocic tại UFC 260