Johnny Juzang "vượt mặt" Kevin Love trong ngày UCLA Bruins đi tiếp tại NCAA 2021

HUY PHẠM , 10:00 31/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

"Vào zone" hoặc "Không biết trượt" là những cụm từ để mô tả về Johnny Juzang trong ngày vượt qua thành tích của ngôi sao NBA Kevin Love, người từng thi đấu cho UCLA Bruins tại NCAA.

Sáng 31/3, cầu thủ gốc Việt Johnny Juzang cùng UCLA Bruins (xếp thứ 11) đối đầu với Michigan Wolverines (hạt giống số 1) ở vòng đấu Elite 8 (Tứ kết) của NCAA Marchs Madness 2021.

Johnny Juzang "vượt mặt" Kevin Love trong ngày tỏa sáng cùng UCLA Bruins tại NCAA - Ảnh 1.

Đối đầu với đội bóng hạt giống số 1 là thách thức của Johnny Juzang cùng các đồng đội tại vòng Tứ kết

Trước khi trận đấu diễn ra, Johnny Juzang đã có tổng 80 điểm sau 4 trận thi đấu ở NCAA năm nay. Trong lịch sử UCLA 13 năm trở lại đây, thông số trên của Johnny Juzang là thành tích tốt nhất của đội bóng đại học tới từ miền Tây.

Và với 28 điểm ghi được ngày hôm nay, Johnny Juzang tiếp tục chứng minh vì sao anh chính là kỳ vọng lớn nhất mà HLV Mick Cronin đặt vào ở trong trận đấu này. Ở 20 phút thi đấu đầu tiên, Johnny Juzang đã ghi tới 18 điểm trong tổng số 27 điểm của UCLA. Sẽ không quá khi nói rằng chàng cầu thủ gốc Việt này chính là xương sống của UCLA tại NCAA Tournament năm nay.

Kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc đầy kịch tích 51-49, Johnny Juzang không chỉ giúp cho đội bóng của mình tiếp tục câu chuyện cổ tích tại NCAA March Madness 2021 mà còn vượt qua thành tích của Kevin Love, cầu thủ hiện đang là ngôi sao tại NBA và cũng từng thi đấu cho UCLA Bruins ở mùa giải 2007-2008.

Johnny Juzang chính thức vượt qua thành tích về mặt điểm số của Kevin Love trong 5 trận đầu tiên với UCLA

Với tổng điểm sau 5 trận đấu cùng UCLA, Johnny Juzang (108 điểm) đã vượt qua số điểm 99 của Kevin Love. Đây cũng không phải lần đầu tiên Johnny Juzang được nhắc tới bên cạnh những ngôi sao đã thành danh tại NBA. Trước đó trong 2 trận đấu đầu tiên cùng UCLA, cầu thủ sinh năm 2001 đã sánh vai cùng với 2 huyền thoại NBA là Kareem Abdul-Jabbar và Reggie Miller khi trở thành 3 cầu thủ duy nhất của UCLA từng ghi trên 20 điểm tại một kỳ NCAA.

Tính tới thời điểm hiện tại, UCLA Bruins đang là đội bóng được đông đảo người hâm mộ theo dõi nhất tại NCAA March Madness 2021. Ngoài yếu tố có sự xuất hiện của cầu thủ gốc Việt Johnny Juzang, UCLA Bruins cũng là đội bóng thứ 2 trong lịch sử NCAA có xuất phát điểm từ First Four (vòng sơ loại) góp mặt tới Final 4 (bán kết). Trước UCLA, một đội bóng từng đạt được thành tích trên chính là VCU Rams ở mùa giải 2011.

Johnny Juzang UCLA Bruins vs Michigan Wolverines.

NHM của UCLA Bruins cũng như Việt Nam đều đang rất tự hào về chàng cầu thủ mang chiếc áo số 3 này

Ở vòng đấu kế tiếp, UCLA Bruins của Johnny Juzang sẽ đối đầu với một đội bóng hạt giống số 1 miền Tây khác là Gonzaga Bulldogs, đội bóng đang có thành tích bất bại 30-0 tại mùa giải năm nay. Với tính chất loại trực tiếp như tại NCAA March Madness, mọi thứ đều có thể xảy ra và chiến thắng ngày hôm nay của UCLA càng khiến cho NHM tin tưởng vào câu chuyện cổ tích của đội bóng này sẽ tiếp tục được viết tiếp.

Theo định dạng giải đấu NCAA March Madness, UCLA hiện đang là đội bóng cuối cùng thuộc phân khu miền Đông. Đối đầu với họ ở vòng tới sẽ là Gonzaga Bulldogs, đại diện của miền Tây. Ở phía còn lại sẽ là trận đấu giữa hai đại diện thuộc miền Nam (Baylor Bears) và miền Trung Tây (Houston Cougars).

Johnny Juzang và màn gánh team với 28 điểm