Joel Embiid "gáy to" sau khi thắng Lakers: "Chơi FIFA khó hơn thủ Anthony Davis"

BHAT , 17:31 01/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tại NBA, Anthony Davis là một đối thủ đáng gờm, tuy nhiên đối với Joel Embiid, theo kèm trung phong này chưa phải nhiệm vụ khó nhằn nhất.

Ngày 28/1 vừa qua, Los Angeles Lakers đã có trận làm khách tại sân Wells Fargo Center Philadelphia. Tại đây, Philadelphia 76ers đã chứng minh mình là một đối thủ không hề "dễ ăn" khi họ đánh bại ĐKVĐ với tỷ số 107-106. Đặc biệt, cuộc match-up giữa 2 trung phong hàng đầu giải đấu Anthony Davis - Joel Embiid càng làm tăng thêm tính mãn nhãn cho trận đấu.

Joel Embiid khẳng định chơi FIFA khó hơn thủ Anthony Davis - Ảnh 1.

Ngày 28/1 không chỉ chứng kiến chiến thắng nghẹt thở của Philadelphia 76ers trước ĐKVĐ NBA mà cả cuộc đối đầu giữa Joel Embiid và Anthony Davis

Trận đấu này có vẻ đã để lại nhiều dư âm đối với Joel Embiid ngay cả khi anh tận hưởng phút giây giải trí ngoài sân bóng. Mới đây, khi xuất hiện trong một video của Youtuber ChuBoi, Joel Embiid đã so sánh nhiệm vụ theo kèm Anthony Davis với việc chơi FIFA, loạt trò chơi điện tử về bóng đá.

Cụ thể, "big man" 26 tuổi chia sẻ việc "phá đảo" trò FIFA còn khó hơn cả việc thủ đồng nghiệp bên phía Lakers. Đây là một khẳng định hết sức táo bạo đến từ vị trí của trung phong 76ers. Tuy nhiên có lẽ NHM đã không còn xa lạ với những pha "trash talk" của anh chàng này.

Joel Embiid khẳng định chơi FIFA khó hơn thủ Anthony Davis - Ảnh 2.

Anthony Davis có lẽ là một trong những đối thủ yêu thích của Joel Embiid

Joel Embiid hoàn toàn có lí do chính đáng để thể hiện sự tự tin như vậy khi mà trong cuộc chạm trán ĐKVĐ NBA, anh đã ghi được 28 điểm, 6 rebounds và 4 kiến tạo. Màn trình diễn của trung phong 26 tuổi giúp đội bóng của anh đánh bại LA Lakers, qua đó trở thành bước đệm tinh thần to lớn cho 2 trận toàn thắng sau đó. Tính tới thời điểm hiện tại, Sixers đang đứng đầu BXH miền Đông với 15 thắng và 6 thua.

Mặt khác, Anthony Davis đang vướng vào "vũng lầy" phong độ trong những trận đấu gần đây. Đặc biệt trong 5 lần đối đầu với Joel Embiid trong lịch sử, Davis ghi được trung bình 21,2 điểm với hiệu suất ghi điểm chỉ là 38,6% trong khi số điểm và hiệu suất ghi điểm trung bình trên cả sự nghiệp của anh lần lượt là 23,9 điểm và 51,6%.

Những pha bóng ấn tượng của Joel Embiid trong trận đối đầu với Los Angeles Lakers

Thật khó để có thể đặt 2 trung phong này lên bàn cân so sánh. Có lẽ viễn cảnh 2 đội bóng Los Angeles Lakers và Philadelphia 76ers gặp nhau tại vòng chung kết sẽ là một thước đo hoàn hảo để phân thắng bại giữa 2 "gã to con" Anthony Davis và Joel Embiid.