Joao Cancelo - phát kiến mới của Pep Guardiola nâng tầm vị trí hậu vệ cánh

Tuấn Hoàng , 12:30 25/02/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Từ một hậu vệ cánh gặp khó trong việc thích nghi với bóng đá Anh, Joao Cancelo đã trở thành hạt nhân quan trọng nhất của Man City lúc này.

Hậu vệ cánh trong đội bóng của HLV Pep Guardiola luôn là một thứ gì đó khiến nhiều chuyên gia và cả NHM phải trầm trồ suy nghĩ.

Với tư cách HLV trưởng của Barcelona, Pep từng "nhào nặn" Dani Alves trở thành một người có thể bao quát cả cánh phải và mang đến cho đội bóng xứ Catalan một "mũi khoan" lợi hại vừa có khả năng leo biên, vừa chạy cắt vào trong.

Joao Cancelo - Phát kiến mới của Pep Guardiola nâng tầm vị trí hậu vệ cánh - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola luôn đòi hỏi rất cao ở vị trí hậu vệ cánh.

Trong khi đó, tại Bayern Munich, Philipp Lahm có tầm ảnh hưởng lớn đến mức chiến lược gia này phải chuyển anh vào vị trí tiền vệ trung tâm vì những kỹ năng chơi bóng toàn diện đến khó tin của một hậu vệ.

Thử nghiệm tái định nghĩa hậu vệ cánh của Guardiola

Có thể nói, chưa bao giờ vai trò của một hậu vệ cánh lại quan trọng đến như vậy ở bất kỳ đội bóng lớn nào và Guardiola chính là người đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc này. Nhưng ngay cả với thước đo của những hậu vệ cánh huyền thoại đã "tiến hóa" mạnh mẽ dưới sự huấn luyện của HLV Pep Guardiola, Joao Cancelo hiện đang thiết lập một tiền lệ mới tại Manchester City.

Đầu mùa giải trước, hậu vệ người Bồ Đào Nha chuyển đến sân Etihad như một phần trong thương vụ chuyển nhượng Danilo sang Juventus theo chiều ngược lại. Từ một hậu vệ phải ở đội bóng thành Turin, HLV Guardiola đã dày công vun đắp để biến Cancelo trở thành một "con bài" toàn năng trong hệ thống của ông.

Joao Cancelo - Phát kiến mới của Pep Guardiola nâng tầm vị trí hậu vệ cánh - Ảnh 2.

HLV Guardiola đã dày công vun đắp để biến Cancelo trở thành một "con bài" toàn năng trong hệ thống của ông.

Sau mùa giải ra mắt khá nhạt nhòa với chỉ 13 trận đá chính tại Premier League mùa trước, cầu thủ 26 tuổi dần lấy được lòng tin của thuyền trưởng Man City và được sử dụng ở cả 2 cánh trong mùa giải này.

Sở hữu khả năng thi đấu ở cả 2 hành lang là một điều không dễ nhưng Cancelo thậm chí còn tỏa sáng ở một nơi biến anh trở thành một cầu thủ "độc nhất vô nhị" ở Premier League mùa này - vị trí tiền vệ trung tâm.

Theo Eurosport, nếu không kể đến Ilkay Gundogan, Cancelo chắc chắn sẽ ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Man City cho đến nay. Chính nhờ Cancelo mà Gundogan có thể thoải mái dâng cao và ghi thêm rất nhiều bàn thắng ở mùa giải này khi anh biết khoảng trống của mình ở phía sau sẽ được hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha lấp vào để đá cặp cùng Rodri.

"Lá bài" mở ra hệ thống của Man City

Khả năng di chuyển linh hoạt của Cancelo lên hàng tiền vệ chính là mấu chốt cho thành công của nửa Xanh thành Manchester mùa này. Với sự đa năng của hậu vệ 26 tuổi, HLV Guardiola tự tin đặt cược vào việc Manchester City có thể giữ bóng rất cao trên sân.

Joao Cancelo - Phát kiến mới của Pep Guardiola nâng tầm vị trí hậu vệ cánh - Ảnh 3.

Biểu đồ khu vực chạm bóng thay đổi rõ rệt của Cancelo so với mùa trước.

Điều này trao cho họ cơ hội sử dụng một cầu thủ tấn công tự do như Gundogan ở vai trò quấy rối hàng phòng ngự đối phương với khả năng cảm nhận không gian và di chuyển vào những điểm mù. Tất nhiên vẫn có một số yếu tố rủi ro trong chiến lược này nhưng rõ ràng nó đã phát huy hiệu quả rõ rệt với chuỗi 19 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Man City.

Chiến thắng 2-0 rạng sáng 25/2 trước Borussia Monchengladbach trong trận lượt đi vòng 1/8 đội Champions League là minh chứng rõ nét nhất cho những gì Cancelo có thể mang lại. Cầu thủ 26 tuổi đóng góp một pha kiến tạo trong bàn mở tỷ số và mở ra cơ hội dẫn đến bàn thắng nhân đôi cách biệt. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận là điều không cần bàn cãi với màn trình diễn của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Joao Cancelo - Phát kiến mới của Pep Guardiola nâng tầm vị trí hậu vệ cánh - Ảnh 4.

Số lần chạm bóng của Cancelo mùa này, trải đều khắp các khu vực và có xu hướng di chuyển ra khu vực giữa sân

Thực sự có thể so sánh Cancelo với cuộc thử nghiệm của Pep ở vị trí của Lahm ngày xưa. Giống như huyền thoại người Đức, Cancelo gây "sát thương" nhiều nhất ở khu trung tuyến với khả năng tung ra những đường chuyền đột biến từ vị trí sâu nhất ở hàng tiền vệ. Điều này rất hiệu quả khi Man City gặp khó khăn trong việc xuyên thủng những đội bóng chủ động thi đấu phòng ngự lùi sâu như Gladbach.

"Cỗ máy" hoàn hảo nhất của Guardiola ?

Cancelo phần nào cũng giống Lahm khi cả hai đều là hạt nhân của cấu trúc và cách tiếp cận trận đấu trong hệ thống chiến thuật. Guardiola từng xây dựng một Bayern Munich xung quanh Lahm ở vị trí tiền vệ con thoi.

Trong khi đó, mặc dù Cancelo có thể sẽ không đóng vai trò chủ chốt theo cách tương tự nhưng hệ thống của Manchester City không thể hoạt động trơn tru nếu không có hậu vệ này.

Joao Cancelo - Phát kiến mới của Pep Guardiola nâng tầm vị trí hậu vệ cánh - Ảnh 5.

Bayern Munich từng được Pep xây dựng xung quanh Lahm ở vị trí tiền vệ con thoi.

Tuy nhiên, khác với Lahm khi đá ở hàng tiền vệ cần phải có sự bọc lót kịp thời của một cầu thủ khác trám vào vị trí bị bỏ lại, Cancelo có thể di chuyển nhịp nhàng ở hai vai trò cùng một lúc.

Khi kiểm soát bóng, Cancelo sẽ bó vào trong để triển khai những đường chuyền và khi Man City mất bóng, cầu thủ người Bồ Đào Nha với sức trẻ của mình có thể lập tức trở về vai trò thuần túy ở hành lang cánh.

Thể hiện rõ nhất cho điều này nằm ở thông số Cancelo là cầu thủ Man City có số lần thu hồi bóng trung bình mỗi 90 phút nhiều thứ 3 ở Premier League mùa giải này và đứng thứ 4 về số lần giành được bóng ở khu vực nửa cuối sân đối phương.

Joao Cancelo - Phát kiến mới của Pep Guardiola nâng tầm vị trí hậu vệ cánh - Ảnh 6.

Thông số phòng ngự rất ấn tượng của Cancelo.

Nếu xét theo phương diện này, sự so sánh tốt hơn của Cancelo chính là Dani Alves, người đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ về một hậu vệ cánh đơn thuần vớ khả năng thi đấu bao quát cả hành lang cánh phải như một hậu vệ lẫn một tiền đạo.

Có thời điểm, cầu thủ người Brazil mới chính là người thi đấu cao nhất của Barcelona trong một đội bóng bao gồm những hảo thủ như Lionel Messi, Pedro hay David Villa.

Trong tư duy triển khai một đội bóng của mình, HLV Pep Guardiola luôn tìm kiếm những cầu thủ đa năng nhất có thể. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn những thủ môn có thể chơi như một hậu vệ quét, những tiền vệ cánh chạy cắt vào hành lang trong để trở thành tiền đạo hay một tiền đạo lùi sâu hoạt động như một tiền vệ.

Joao Cancelo - Phát kiến mới của Pep Guardiola nâng tầm vị trí hậu vệ cánh - Ảnh 7.

Joao Cancelo đang trên con đường trở thành thử nghiệm thành công nhất của Pep Guardiola.

Tuy nhiên với sự toàn năng của Cancelo, Pep có lẽ sẽ chẳng thể làm được một cuộc cách mạng tái định nghĩa vị trí hậu vệ cánh nào thành công hơn thế. Đơn giản bởi Cancelo không đơn thuần thi đấu như một hậu vệ, anh còn là người "giải phóng" cho Man City của Pep Guardiola.