Jeremy Lin và khả năng giã từ sự nghiệp tại NBA

Nhật Phạm , 15:36 04/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cùng với Toronto Raptors đoạt chức vô địch NBA ở mùa bóng vừa qua, nhưng tương lai của cầu thủ này vẫn là một dấu hỏi lớn. Hiện đang là một cầu thủ tự do và vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào có giá trị, Jeremy Lin có lẽ nên cân nhắc ý định trở về quê hương để tiếp tục sự nghiệp của mình.

Chấn thương đầu gối năm 2017 thật sự đã cướp đi của cầu thủ này quá nhiều thứ. Từ việc đang là một cầu thủ thi đấu chính thức ở Brooklyn Nets, anh phải trải qua những tháng ngày phập phù ở Atlanta Hawks với số phút thi đấu hạn chế. Gia nhập Toronto Raptors ở nửa sau mùa giải 2018-2019, chàng hậu vệ tài hoa một thời cũng không có đóng góp gì nổi bật cho chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của "Khủng long Phương Bắc".

Mang trong mình cái danh cầu thủ gốc châu Á đầu tiên vô địch NBA cũng không giúp Jeremy Lin tăng thêm giá trị trong mắt các đội bóng tại NBA. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi phiên chợ Hè 2019 bắt đầu nhưng cầu thủ này vẫn chưa hề nhận được bất kì lời đề nghị nào có giá trị và nếu không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Lin sẽ cân nhắc ý định tiếp tục sự nghiệp ở một nơi khác ngoài nước Mỹ.

Lin 2

Jeremy Lin hiện đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Toronto Raptors.

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày người hâm mộ trên toàn thế giới phát cuồng với cái tên Linsanity, biệt danh mà anh có được sau những màn trình diễn đẳng cấp trước những cựu siêu sao như Deron Williams hay Kobe Bryant. Những tháng ngày mơ mộng ở New York Knicks ấy đã giúp sự nghiệp của chàng trai đến từ Harvard gần như thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng, tất cả những trang sự nghiệp đẹp đẽ ấy đã không kéo dài được lâu kể từ khi HLV Mike D'Antoni rời bỏ chiếc ghế HLV trưởng Knicks ở cuối mùa giải 2011-2012.

Kể từ thời điểm đó, anh trải qua 7 đội bóng với biết bao sóng gió nơi hậu trường ở STAPLES Center, nạn phân biệt chủng tộc và chấn thương khủng khiếp trong ngày mở màn mùa giải 2017-2018. Sau tất cả, Jeremy Lin vẫn trở lại và với khả năng của mình, anh đủ sức có được một vị trí dự bị chất lượng ở những đội bóng tầm trung. Tất cả những gì anh muốn lúc này chỉ là một bản hợp đồng tối thiểu, đủ để anh có thể tiếp tục niềm đam mê của mình.

Lin 3

Đây là khoảnh khắc đã khiến rất nhiều người hâm mộ Linsanity phải bật khóc.

Thế nhưng, thể thao chuyên nghiệp vốn không có chỗ cho những hoài niệm quá khứ. Nếu không thể tiếp tục sự nghiệp ở NBA, Jeremy Lin hoàn toàn có thể hướng tầm mắt của mình về với đất nước tỷ dân, với những người hâm một luôn bỏ qua những khó khăn chính trị và xem anh như một tượng đài.

Dù có thế nào đi nữa, cái tên Linsanity vẫn mãi in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ người châu Á có giấc mộng NBA.