Jake Paul vs Ben Askren: Màn hóa thân bóng bẩy mang lại hiệu quả tối đa

AB , 18:18 19/04/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Trận đấu Jake Paul và Ben Askren thành công về mặt doanh thu và truyền thông.

Vào trưa ngày chủ nhật, Youtuber tai tiếng Jake Paul đã có chiến thắng thứ 3 tại sân chơi nhà nghề khi chỉ mất một hiệp để hạ đo ván Ben Askren, cựu võ sĩ UFC nhưng chưa từng có kinh nghiệm thi đấu boxing.

Paul, người sở hữu hơn 20 triệu lượt theo dõi, cho đối thủ đổ gục xuống võ đài bằng một cú đánh cực nặng bằng tay phải. Chẳng cần 8 hiệp như dự kiến, tay đấm 24 tuổi đã kết thúc mọi thứ chóng vánh dù một số cho rằng trọng tài chính Brian Stutts đã tuyên bố dừng hơi sớm.

"Tôi xứng đáng với chiến tích này. Đây là khoảnh khắc điên rồ nhất trong cuộc đời tôi. Trước đó, tôi đã nói với tất cả sẽ hạ cậu ta trong hiệp đầu tiên. Tôi cũng nhắc nhở tất cả tôi là một võ sĩ thực thụ. Tôi chẳng biết mình đã phải mất bao nhiêu lần để chứng minh điều đó là thật".

Jake Paul vs Ben Askren: Màn hóa thân bóng bẩy mang lại hiệu quả tối đa - Ảnh 1.

Youtuber Jake Paul chạm trán với cựu võ sĩ MMA Ben Askren vào ngày 18/4

Xét trên nhiều khía cạnh, Paul vs Askren không giống một trò cười cho lắm nhưng tất nhiên đây chẳng phải trận đấu đẳng cấp giữa 2 cái tên hàng đầu. Thay vào đó, nó giống như một màn hóa thân bóng bẩy được quảng bá hết mực.

Nhìn kỹ lại, 3 đối thủ của Paul đều làng nhàng cả: đầu tiên là một Youtuber rồi một cựu cầu thủ bóng rổ và cuối cùng là một tay đấm MMA đã hết thời. Tất nhiên, Ben có những thành tích nhất định. Nhưng ngày 18/4, võ sĩ 37 tuổi thi đấu trông như mới chỉ tập luyện vỏn vẹn 15 phút vậy.

Jake thực sự rất không ngoan. Đối thủ của cậu ta rất dễ xơi nhưng mang về khoản lợi nhuận đáng kể. Những gì trên võ đài chẳng có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn nhưng "độc", "lạ" và "gây tranh cãi".

Jake Paul vs Ben Askren: Màn hóa thân bóng bẩy mang lại hiệu quả tối đa - Ảnh 2.

Trận đấu giữa Ben Askren vs Jake Paul nhận về hơn 5,2 triệu lượt tìm kiếm trên Google

Vì thế, màn so tài nhận được sự chú ý cực lớn, trở thành đề tài bàn tán số 1 trên Twitter và Instagram tại Mỹ cùng một số quốc gia khác. Sự kiện trên thậm chí còn được tìm kiếm 5,2 triệu lần trên Google, cao gấp 6 lần WrestleMania 37 diễn ra cùng ngày.

Triller, đơn vị tổ chức sự kiện, cũng mới chỉ lấn sân sang boxing hồi năm ngoái. Dù vậy, họ đã đạt được những thành công đáng nể, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành như hiện tại. Như hồi tháng 11, họ sắp xếp để Mike Tyson lên đài cùng Roy Jones Jr.

Hôm đó, con số mua qua truyền hình (PPV) được cho đã vượt qua mốc 1,6 triệu, nhiều hơn bất kỳ sự kiện boxing nào khác trong vài năm qua. Jake Paul vs Ben Askren vừa qua được cho thu về con số 1,3 triệu lượt PPV. Ở lần thứ 2 tổ chức, Triller còn khôn khéo mời những nghệ sĩ nổi tiếng để buổi đấu chẳng khác một đại nhạc hội.

Jake Paul vs Ben Askren: Màn hóa thân bóng bẩy mang lại hiệu quả tối đa - Ảnh 3.

Justin Bieber biểu diễn tại sự kiện vừa qua của Triller

Là lính mới nhưng Triller đã khiến tất cả phải trầm trồ bởi những nước đi không ngoan và có phần chịu chơi của mình. Họ tổ chức hẳn sự kiện vừa qua ở sân Mercedes-Benz có 75 nghìn chỗ trong bối cảnh chỉ có chưa đến 500 khán giả tham dự do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đa phần những sân chơi võ thuật hạn chế lạm dụng những màn trình diễn âm nhạc bởi lo ngại làm xao nhãng sự quan tâm cho các trận đại chiến. Tuy nhiên, Triller làm ngược lại. Họ mời tới Doja Cat, Saweetie, The Black Keys, Ice Cube, Too Short. Riêng Justin Bieber còn hát liền tới 4 bài. Đội ngũ bình luận với Snoop Dogg và Oscar De La Hoya cũng để lại những ấn tượng nhất định.

Triller cũng rất khôn khéo cài cắm những màn so tài có chất lượng cao vào sự kiện. Như hôm chủ nhật, chúng ta được thấy màn so tài giữa Regis Prograis và Ivan Redkach. Chưa dừng lại, họ còn bỏ ra hơn 6 triệu USD để trở thành đơn vị tổ chức trận đấu của nhà vô địch thế giới Teofimo Lopez vs George Kambosos, đánh bại Matchroom của Eddie Hearn và Top Rank của Bob Arum. Trận đấu trên sẽ được phát sóng tại sự kiện thứ 3 của Triller vào tháng 6.

Jake Paul vs Ben Askren: Màn hóa thân bóng bẩy mang lại hiệu quả tối đa - Ảnh 4.

Trận Teofimo Lopez vs George Kambosos sẽ diễn ra tại sự kiện của Triller vào tháng 6

Triller quyết định phát sóng chương trình của mình thông qua hình thức PPV. Tuy nhiên, họ biết cách làm sân chơi của mình trở nên gần gũi với thế hệ trẻ - những người vốn quen với công nghệ với Facebook hay TikTok. Tất nhiên, việc đưa lên sàn các cái tên "kỳ cục" khiến Triller vấp phải không ít ý kiến trái chiều, thậm chí là tẩy chay. Bất chấp điều này, họ vẫn thành công và đem tới một buổi thi đấu được nhắc tới nhiều trong năm.

Quyền Anh vẫn có những khán giả lâu năm và chỉ muốn xem các trận đấu lớn với chất lượng chuyên môn cao. Nhưng thời gian thay đổi, tỷ lệ xem boxing đang có dấu hiệu suy giảm. Trong sự vươn lên của võ tự do và lớp khán giả cũ ngày một già đi, nếu không muốn mất đi tầm ảnh hưởng, đội ngũ tổ chức cần phải suy nghĩ tới một mô hình mới, và cho tới lúc này Triller đang cho thấy sự thành công nhất định.

Jake Paul, có thể là một gã hề nhưng sức hút tạo ra là vô cùng lớn. Liệu Youtuber người Mỹ có là người mở đường cho thế hệ võ sĩ mới. Nhiều người sẽ phản đối quyết định đó nhưng Mike Tyson thì không. "Cậu ấy đã giúp quyền Anh hồi sinh", Mike chia sẻ về người đàn em.

Cú đấm giúp Jake Paul đánh bại Ben Askren

Nguồn: The Guardian.