Ja Morant phá kỷ lục đã tồn tại gần 3 thập kỷ của huyền thoại Shaquille O’Neal

HUY PHẠM , 17:52 24/12/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tân binh xuất sắc nhất mùa giải 2019/2020 đã có trận mở màn mùa giải mới tràn đầy năng lượng khi ghi tới 44 điểm, thiết lập nên career-high mới của bản thân.

Rạng sáng 24/12, Ja Morant cùng các đồng đội Memphis Grizzlies đã có trận mở màn mùa giải 2020/21 cùng với San Antonio Spurs. Đương kim "Tân binh của năm" đã cho thấy bản thân tập luyện chăm chỉ trong giai đoạn off-season ra sao với tỏa sáng ngay trong trận đầu tiên của mùa giải mới.

Ja Morant thiết lập kỷ lục cá nhân với 44 điểm ghi được trong trận mở màn mùa giải 2020/21

Thi đấu 35 phút, Ja Morant ghi được 44 điểm, thiết lập nên career-high của cá nhân cùng 9 kiến tạo, 2 cướp bóng và 1 block. Mặc dù là cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất trên sân FedExForum trận này, thế nhưng Ja Morant vẫn không thể giúp cho Memphis Grizzlies có được chiến thắng trong ngày đầu ra quân. Kết thúc chung cuộc, Memphis Grizzlies đón nhận thất bại 119-131 ngay trên sân nhà trước San Antonio Spurs.

Mặc dù thua cuộc, Ja Morant vẫn trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất trong số 13 trận đấu diễn ra ở ngày cận kề Giáng sinh. Theo ghi nhận từ phía giải đấu, với 44 điểm ghi được trong trận đấu mở màn mùa giải 2020/21, Ja Morant đã xô đẩy hàng loạt kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Màn tỏa sáng trong ngày hôm nay đã giúp Ja Morant trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử giải đấu có được ít nhất 40 điểm ở trận đấu đầu tiên tại mùa giải thứ 2. Trước Ja Morant, 5 huyền thoại khác của NBA đã làm được điều tương tự bao gồm Elgin Baylor (52 điểm vào 1959), Wilt Chamberlain (42 điểm vào 1960), Walt Bellamy (43 điểm vào 1962), Rick Barry (41 điểm vào 1966) và Shaquille O'Neal (42 điểm vào 1993).

Ja Morant phá kỷ lục đã tồn tại gần 3 thập kỷ của huyền thoại Shaquille O’Neal - Ảnh 2.

Ngoài việc vượt qua kỷ lục của các bậc tiền bối để leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách, Ja Morant còn phá luôn kỷ lục của Shaquille O'Neal để trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất từng ghi được trên 40 điểm trong trận mở màn ở năm thứ 2 sự nghiệp.

Vào năm 1993 khi đó, O'Neal 21 tuổi 244 ngày và đang khoác trên mình màu áo của Orlando Magic. Còn Ja Morant, chàng cầu thủ đến từ miền Nam Carolina cũng 21 tuổi nhưng mới chỉ 135 ngày, trẻ hơn tận 109 ngày so với Shaquille O'Neal. Sở hữu lối chơi và vị trí có phần khác biệt so với bậc tiền bối, Ja Morant tiếp tục khiến cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn phải bất ngờ về năng lực và giới hạn của bản thân anh.

Với hàng loạt kỷ lục đã được xô đổ và thiết lập chỉ trong trận đấu ngày hôm nay, Ja Morant có lẽ sẽ vui hơn nhiều nếu đội bóng của anh không thất bại trước Spurs. Tuy nhiên, cơ hội để có được chiến thắng đầu tiên mùa giải mới vẫn đang ở phía trước Memphis Grizzlies.

Ja Morant phá kỷ lục đã tồn tại gần 3 thập kỷ của huyền thoại Shaquille O’Neal - Ảnh 3.

Trận đấu tiếp theo của Ja Morant cùng đồng đội sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 27/12 tới đây (theo giờ Việt Nam)

Ảnh: Getty Images.