Ja Morant giành chiến thắng áp đảo ở hạng mục đề cử "Tân binh xuất sắc nhất năm"

HUY PHẠM , 12:57 04/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với 99/100 phiếu bầu hạng 1, Ja Morant hoàn toàn áp đảo những cái tên khác ở cùng đề cử như Zion Williamson và Kendrick Nunn.

Rạng sáng 4/9, NBA công bố kết quả bình chọn ở đề cử "Tân binh xuất sắc nhất năm - Rookie Of The Year". Với quyết định chỉ dựa vào màn trình diễn trước thềm mùa giải tạm hoãn, không quá ngạc nhiên khi Ja Morant được vinh danh ở hạng mục này với một chiến thắng áp đảo các cầu thủ khác.

Ja Morant giành chiến thắng áp đảo ở hạng mục đề cử "Tân binh xuất sắc nhất năm" - Ảnh 1.

Là một trong những tân binh gây được nhiều chú ý ở mùa giải năm nay, cầu thủ được chọn thứ 2 tại kỳ Draft 2019/2020 có những thể hiện xuất sắc ngay từ đầu mùa giải trong màu áo Memphis Grizzlies. Trước việc đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Zion Williamson không thể ra sân vì chấn thương, Ja Morant đã gây không biết bao sóng gió với lớp tiền bối hiện tại ở NBA.

Ngoài quyết định dựa vào những gì đã thể hiện trước thềm mùa giải, một Ja Morant thi đấu bùng cháy trong những loạt đấu cuối của seeding games và loạt đấu Play-in cùng với ngón tay bị gãy chắc chắn cũng để lại những thiện cảm nhất định về chàng tân binh rắn rỏi và đầy quyết tâm này.

Ja Morant giành chiến thắng áp đảo ở hạng mục đề cử "Tân binh xuất sắc nhất năm" - Ảnh 2.

Paul Gasol cũng từng 2 lần giành được danh hiệu "Tân binh xuất sắc nhất năm"

Với danh hiệu cá nhân đầy danh giá này, Ja Morant cũng ghi tên mình vào lịch sử của đội bóng khi là người thứ 2 nhận được danh hiệu "Tân binh xuất sắc nhất năm". Trước Ja Morant, một huyền thoại khác của giải đấu là Paul Gasol cũng từng nhận được danh hiệu trên vào năm 2002.

"Tôi vô cùng biết ơn vì điều này", Ja Morant chia sẻ trong một chương trình talkshow của đài TNT "Tôi rất vinh dự khi được nhận được danh hiệu trên. Tôi đã dốc hết tâm huyết của mình vào tập luyện. Cuộc hành trình này thật khó khăn, nhưng bạn biết đó luôn có những thành quả tốt đẹp chờ bạn nơi cuối con đường. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, tôi hy vọng việc này sẽ mang tới một niềm cảm hứng cho những đứa trẻ ở ngoài kia".

Ja Morant giành chiến thắng áp đảo ở hạng mục đề cử "Tân binh xuất sắc nhất năm" - Ảnh 3.

Nhận được sự ưu ái tới từ 99/100 người của tổ bình chọn, Ja Morant chính thức có được danh hiệu đầu tiên tại NBA.

Ngoài ra Ja Morant cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã bình chọn cho anh, giúp cho anh có được 498 điểm, bỏ xa hoàn toàn những ứng viên còn lại trong hạng mục này của mùa giải 2019/2020. 

Cho tới thời điểm hiện tại, một số danh hiệu cá nhân đã được trao bao gồm "HLV của năm" với người chiến thắng là Nick Nurse (Toronto Raptors), "Cầu thủ tiến bộ nhất năm" của Brandon Ingram (Pelicans), "Cầu thủ phòng ngự của năm" gọi tên Giannis Antetokounmpo (Bucks). 

Hai danh hiệu còn lại là "Cầu thủ dự bị xuất sắc nhất năm" và "Cầu thủ hay nhất mùa giải" sẽ sớm có kết quả trong thời gian tới.