Israel Adesanya: Tôi chỉ thực sự trưởng thành khi bước qua tuổi 28

AB , 18:18 19/02/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Mới đây, nhà vô địch hạng trung UFC Israel Adesanya đã có những chia sẻ thú vị về đời sống cá nhân.

Trong số 8 nhà vô địch nam của UFC tính tới thời điểm này, Israel Adesanya là người duy nhất chưa lập gia đình. Thậm chí, tay đấm 31 tuổi còn chưa chính thức công khai với bất kỳ cô bạn gái nào.

Xuất sắc trên võ đài nhưng dường như Adesanya lại không giỏi cho lắm trong việc chinh phục những cô gái. Trong buổi trả lời poscast mới đây, tay đấm người Nigeria đã lý giải phần nào nguyên nhân của việc này. Tại đây, Adesanya thừa nhận bản thân đã chưa đủ chín chắn trong một thời gian dài.

Israel Adesanya: Tôi chỉ thực sự trưởng thành khi bước qua tuổi 28 - Ảnh 1.

Adesanya thừa nhận bước qua tuổi 28 mới trở nên chín chắn hơn

"Lần đầu tiên, tôi cảm thấy như một quý ông thực thụ là vào sinh nhật lần thứ 28 của mình. Suốt những năm trước đó, tôi hành động như một đứa trẻ. Nhưng rồi vào ngày bước sang tuổi 28, những thứ đặc biệt đã xảy đến. Tôi không thể giải thích. Dường như có thứ gì đó mới mẻ xâm chiếm tôi.

Tôi nhận ra bản thân có thêm sức mạnh. Tôi nhận ra mình có thể phá bỏ bức tường trước đó đã kìm hãm mình. Tôi còn nhớ đã nổi da gà vào ngày hôm đó. Tôi không còn nghĩ mình là một cậu thiếu niên nữa", Adesanya chia sẻ.

Israel Adesanya: Tôi chỉ thực sự trưởng thành khi bước qua tuổi 28 - Ảnh 2.

Adesanya chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ cô gái nào

Trong sự nghiệp, Adesanya đã có cơ hội được tới nhiều nước khác nhau và gặp gỡ với nhiều cô gái. Võ sĩ bất bại thừa nhận từng bị không ít bóng hồng từ chối, đặc biệt trong quãng thời gian còn thượng đài kickboxing ở Trung Quốc. Dù vậy, mọi thứ đã thay đổi khi Adesanya trở nên nổi tiếng.

"Tôi nhớ đã có 2 cô nàng từng từ chối quay lại tán tỉnh tôi. Chúng tôi đến một quán bar và cùng uống rượu nói chuyện. Khi cô ta nghĩ đã thành công thì tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi nói lời tạm biệt cô ta. Tôi không muốn một mối quan hệ như thế. Tôi gọi đó là chiến thuật 'bắt và thả'".

Lúc này, Adesanya đang tập trung chuẩn bị cho trận tranh đai hạng dưới nặng với Jan Blachowicz vào ngày 7/3 tới. Nếu chiến thắng, Adesanya sẽ trở thành tay đấm châu Phi đầu tiên vô địch 2 hạng cân của UFC.

Israel Adesanya: Tôi chỉ thực sự trưởng thành khi bước qua tuổi 28 - Ảnh 3.

Adesanya sẽ thượng đài với Blachowicz vào tháng sau