Isaiah Thomas tự tin với thử thách "Ghi điểm trước Michael Jordan giành 5 triệu USD"

HUY PHẠM , 11:41 20/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thử thách được tạo ra bởi đội bóng Chicago Bulls, câu lạc bộ mà huyền thoại Michael Jordan cống hiến suốt thời kỳ đỉnh cao của mình tại giải đấu NBA.

Mới đây, trên trang Twitter chính thức của đội bóng Chicago Bulls đã đăng tải một thử thách liên quan tới Michael Jordan, người được nhắc tới nhiều nhất trong cộng đồng hâm mộ trái bóng cam với bộ phim "The Last Dance" hiện đang trình chiếu rộng khắp.

Isaiah Thomas tự tin trước thử thách mang tên "Ghi điểm trước Michael Jordan giành 5 triệu USD" - Ảnh 1.

Một thử thách vui được đội bóng Chicago Bulls gửi tới những người hâm mộ trong thời gian chờ đợi "The Last Dance" trình chiếu.

"Bạn sẽ được 5 triệu đô để ghi điểm trước Michael Jordan trong một trận đấu solo. Bạn có 10 cơ hội và đây là Michael Jordan thời kỳ đỉnh cao. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ không thể nghe nhạc. Bạn có chấp nhận thử thách này?", Chicago Bulls chia sẻ.

Thử thách trên của Chicago Bulls đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người hâm mộ, phần lớn đều rất hào hứng với số tiền thưởng trên tuy nhiên nếu thất bại, điều nhận lại cũng khiến nhiều người phải ngao ngán.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những người tự tin và một trong số đó là Isaiah Thomas, hiện đang là cầu thủ tự do tại NBA. Bản thân cầu thủ 31 tuổi này cho biết anh hoàn toàn có thể làm được nếu có cơ hội đấu 1-1 với Michael Jordan, tuy nhiên là ở cùng thời kỳ đỉnh cao của bản thân.

Isaiah Thomas tự tin trước thử thách mang tên "Ghi điểm trước Michael Jordan giành 5 triệu USD" - Ảnh 2.

"IT4 không hề lo lắng", nhận xét tới từ NBA on ESPN về sự tự tin của chàng cầu thủ này.

"Chắc chắn tôi có thể ghi được 1 bàn. Tại sao không?, Michael Jordan không có thể hình như Shaquill O'Neal và anh ấy nhanh cũng như tôi ở cùng thời kỳ đỉnh cao. Hãy để tôi có bóng trước và tôi sẽ ghi được một điểm", Isaiah Thomas tự tin chia sẻ.

Phần lớn người hâm mộ đều cho rằng sự tự tin của Isaiah Thomas là có cơ sở, bởi điều kiện của Chicago Bulls đưa ra là chỉ cần ghi điểm chứ không phải thắng trước Michael Jordan. Hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau.

Isaiah Thomas tự tin trước thử thách mang tên "Ghi điểm trước Michael Jordan giành 5 triệu USD" - Ảnh 3.

Thời kỳ đỉnh cao của Isaiah Thomas là những năm tháng anh thi đấu cho Boston Celtics.

Với 10 cơ hội được trao và là người có bóng trước, Isaiah Thomas hoàn toàn tự tin mình có đủ khả năng để ghi chí ít là một điểm với Michael Jordan. Dù sao bản thân Isaiah Thomas cũng là một trong những cầu thủ có tên tuổi tại giải đấu, trước khi bị chấn thương đeo bám, anh đã thi đấu vô cùng thăng hoa và tài năng phần nào đã được công nhận.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng dù có cầm bóng trước và cùng ở trong thời kỳ đỉnh cao. Khả năng ghi 1 điểm trước Michael Jordan vẫn là vô cùng thấp dành cho "chú lùn" Isaiah Thomas. Nên nhớ anh chỉ cao có 1m75, trong khi đó Michael Jordan lại cao tới 1m98 và từ việc tấn công cho tới phòng thủ, cựu huyền thoại của giải đấu đều quá hoàn hảo.

Isaiah Thomas tự tin trước thử thách mang tên "Ghi điểm trước Michael Jordan giành 5 triệu USD" - Ảnh 4.

Một Michael Jordan hoàn hào của thời kỳ đỉnh cao liệu có thua Isaiah Thomas ở thời điểm tương tự ? Không quá khó để có câu trả lời.

Mặc dù tự tin là thế, tuy nhiên người hâm mộ cũng không thể chứng kiến được viễn cảnh ấy ở thời điểm hiện tại. Đó chắc hẳn cũng là cơ sở để Isaiah Thomas tự tin đến vậy.

Vào thời điểm trước khi mùa giải 2019-2020 tạm ngừng vì Covid-19, Isaiah Thomas đã trở thành cầu thủ tự do. Sau một thảo thuận trao đổi ba bên giữa New York Knicks, L.A Clippers và Washington Wizards, Isaiah Thomas đã chuyển tới đội bóng chủ sân Staples Center trước thềm Trade Deadline. Tuy nhiên, sau đó không lâu, BLĐ đội bóng cũng nói lời chia tay với chàng hậu vệ 31 tuổi này.

Isaiah Thomas và trận đấu để đời của anh, chỉ sau một ngày em gái của anh qua đời.

Vào những năm tháng đỉnh cao trong màu áo Boston Celtics, Isaiah Thomas gần như được xếp ngang hàng với các ngôi sao hạng A ở mùa giải 2016-2017, nhất là trong loạt trận Playoffs miền Đông năm đó. Tuy nhiên, chấn thương hông đã cướp mọi thứ khỏi tay Thomas và khiến anh phải chấp nhận kiếp "bèo dạt" trong những năm tháng tiếp theo tại NBA.