Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Trần Giang , 01:04 03/09/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Iran đang xếp thứ 26 trên BXH FIFA, Syria đứng ở vị trí 80. Nhưng phải rất vất vả, đội bóng của HLV Dragan Skocic mới có thể giành 3 điểm trước thầy trò HLV Nizar Mahrous.

Diễn biến trận Iran vs Syria

Phải thi đấu trên sân khách Azadi của đối thủ mạnh hơn, Syria lựa chọn lối đá phòng ngự thực dụng, khó chịu và cố gắng chờ đợi thời cơ để thực hiện phản công nhanh ở 2 hành lang cánh. 

Phía bên kia chiến tuyến, Iran kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng lại không có tỷ lệ chuyền bóng chính xác quá cao. Điều đó khiến đội chủ nhà không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt khi đội khách chơi phòng thủ số đông. 

Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 1.

Iran không thể tạo ra thế trận áp đảo trước Syria, nhưng cuối cùng, đoàn quân áo trắng vẫn có được bàn thắng - thứ họ cần nhất. Mehdi Taremi làm tường, che chắn bóng, thu hút 2 hậu vệ Syria và tạo khoảng trống cho Alireza Jahanbakhsh ở phút 57. 

Tiền đạo mang áo số 9 sau đó nhả bóng lại cho tiền vệ mang áo số 7 băng lên dứt điểm một chạm tung lưới thủ môn Ibrahim Alma. Ngay sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Iran lập tức lui về phần sân nhà, chơi chậm và chắc thay vì tiếp tục tấn công để tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. 

Trong thế buộc phải tấn công, Syria nhanh chóng chơi cởi mở hơn. Nhưng những tình huống tấn công biên không thể giúp đoàn quân áo đỏ xuyên thủng mành lưới của thủ thành Alireza Beiranvand trong bối cảnh Iran chơi tập trung cao độ và đặt việc phòng ngự lên làm ưu tiên hàng đầu. 

Syria chơi không tệ, tinh thần chiến đấu của họ gây ra rất nhiều khó khăn cho Iran, nhưng đội khách vẫn phải chấp nhận trận thua với tỷ số 0-1. 

Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát của Iran và Syria

Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng tạm thời bảng A

Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 5.

Số liệu thống kê của trận đấu

Diễn biến trận UAE vs Liban

Dù được chơi trên sân nhà Zabeel trước đối thủ dưới cơ Liban, nhưng UAE lại chơi không tốt, đặc biệt là hàng tiền vệ. Đội bóng áo trắng không duy trì được áp lực với cường độ cao lên hàng phòng ngự của đoàn quân áo đỏ. 

UAE cầm bóng và tung ra nhiều đường chuyền hơn, nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn đáng chú ý. Đoàn quân của HLV Bert van Marwijk cũng không tỏ ra nắn nót và trau chuốt trong từng cú dứt điểm. 

Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 6.

Việc Liban chủ động phòng ngự từ xa và đá rắn khiến UAE bế tắc trong việc lên bóng. Khi thiếu ý tưởng triển khai bóng, đội chủ nhà buộc phải sử dụng tới nhiều đường chuyền dài, nhưng phương án bóng bổng cũng không mang lại hiệu quả cho UAE. 

Dù chuyền ngắn hay dài, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của đội tuyển đang xếp thứ 68 trên bảng xếp hạng FIFA cũng không cao, đặc biệt là trong các tình huống quyết định. 

Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 7.

Phía bên kia chiến tuyến, dù phải lùi đội hình và chơi phòng ngự số đông, nhưng Liban cũng tấn công không ít. Dẫu vậy, chất lượng của những pha phản công được thực hiện bởi đội bóng của HLV Ivan Hasek lại không cao hơn so với UAE. Trận đấu không có nhiều diễn biến đáng chú ý và kết thúc với tỷ số 0-0.

Kết quả này không thể khiến các cầu thủ UAE cảm thấy vui mừng. Còn với Liban, họ có thể tạm hài lòng với 1 điểm vì đã chơi không tồi khi phải hành quân tới sân Zabeel. 

Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 9.

Bảng xếp hạng tạm thời bảng A

Iran chật vật thắng đối thủ kém 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 10.

Số liệu thống kê của trận đấu