Ibrahimovic bị MLS treo giò vì lý do “ngớ ngẩn”

PHỤNG HIẾU , 18:53 10/08/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Cựu tiền đạo của Manchester United đã vô cùng bực tức sau khi bị MLS cấm thi đấu 1 trận vì lý do không thuyết phục.

Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo của LA Galaxy đã nổi cáu sau khi bị Ban tổ chức (BTC) của MLS cấm thi đấu 1 trận vì không tham dự trận đấu giao hữu.

Vào ngày 1/8, trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao MLS và Juventus đã được tổ chức tại SVĐ Mercedes-Benz. Đây là hoạt động thường niên nhằm quảng bá cho giải bóng đá nhà nghề Mỹ, thu hút được số lượng khán giả đến sân rất lớn. BTC sẽ lựa chọn những ngôi sao nổi tiếng nhất của các CLB để đại diện cho MLS đối đầu với đội bóng đến từ Italy.

Với mục đích thúc đẩy các ngôi sao được chọn vào danh sách thi đấu hết mình, BTC MLS đã đưa ra điều luật cầu thủ từ chối tham dự sẽ phải ngồi ngoài ở trận đấu tiếp theo. Chính điều này đã khiến Zlatan Ibrahimovic không thể ra sân thi đấu trong trận thua 1-2 của LA Galaxy trước Colorado Rapids vào ngày thứ 5 vừa qua.

Ibrahimovic bị MLS treo giò vì lý do “ngớ ngẩn” - Ảnh 1.

Ibra bị treo giò vì không tham dự 1 trận giao hữu.

Trả lời phỏng vấn, tiền đạo từng khoác áo rất nhiều CLB lớn tại Châu Âu đã rất bất bình với BTC của MLS. "Tôi nghĩ điều luật đó thật ngớ ngẩn. Biết vậy đấy nhưng tôi không bình luận gì thêm đâu. Họ có thể làm mọi thứ họ muốn. Tôi đến từ một thế giới thực tế chứ không ảo mộng như họ. Con người quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhau. Họ thích vậy thì làm vậy. Tôi không hề bận tâm", Ibra khẳng định.

"Điều gì xảy ra đã xảy ra. Tôi tôn trọng quyết định của họ và cảm thấy hối tiếc vì không thể giúp đồng đội trong trận đấu vừa qua. Tôi đã không thể giúp đỡ họ".

9 ngày trước khi trận đấu All-Star diễn ra, Ibra đã ra sân 3 trận cho LA Galaxy. Vì mệt mỏi nên anh đã không tham dự trận đấu với Juventus, dẫn đến việc bị treo giò 1 trận. Chân sút người Thụy Điển sẽ trở lại trong trận đấu diễn ra vào ngày thứ 7 sắp tới, trước đối thủ Minnesota United.