Huỳnh Như tập buổi đầu tiên với đội bóng Bồ Đào Nha

Thanh Xuân , 07:45 13/09/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Tiền đạo Huỳnh Như đã hòa nhập nhanh trong buổi tập đầu tiên cùng Lank FC Vilaverdense.

(Tổ Quốc) - Tiền đạo Huỳnh Như đã hòa nhập nhanh trong buổi tập đầu tiên cùng Lank FC Vilaverdense.

Một ngày sau khi rời Việt Nam sang Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như đã có buổi tập làm quen đội bóng mới Lank FC Vilaverdense (Lank FC) chiều ngày 24/8. Ở buổi tập này, tiền đạo sinh năm 1991 đã hòa nhập nhanh chóng khi tham gia vào bài tập chiến thuật của đội.

Theo đó, khi ban huấn luyện chia đội thành nhóm nhỏ để tập đối kháng 4 đấu 4 ở phạm vi nhỏ của sân. Huỳnh Như mặc áo bib màu xanh, cầu thủ quê Trà Vinh đã bước đầu thể hiện được khả năng di chuyển chọn chỗ sở trưởng. Huỳnh Như cột tóc lên và dùng băng đô đúng theo phong cách ra sân quen thuộc khi thi đấu ở Việt Nam.

Huỳnh Như tập buổi đầu tiên với đội bóng Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Một buổi tập của Lank FC (Ảnh: TT)

Trước đó, sáng ngày 23/8 Huỳnh Như đã có buổi kiểm tra y tế trước khi bước vào tập luyện cùng đội bóng.

Tại đây, Huỳnh Như được bố trí ở một phòng riêng trong một căn nhà cùng một vài đồng đội khác tại CLB. Ngoài ra, các cầu thủ không phải tự nấu ăn, thay vào đó là dùng bữa ở một nhà hàng là đối tác của Lank FC. Điều này phần nào giảm tải được áp lực cho cô khi sinh hoạt ở đội bóng mới còn nhiều bỡ ngỡ.

Chia sẻ về quyết định sang Bồ Đào Nha chơi bóng, Huỳnh Như cho biết:

“Tôi là người đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam sang châu Âu chơi bóng. Tôi hiểu áp lực thế nào. Tôi sẽ cố gắng để mọi người biết đến bóng đá nữ Việt Nam nhiều hơn. Ước mơ của tôi là giải bóng đá nữ Việt Nam chuyên nghiệp hơn, với nhiều đội bóng xuất hiện tại giải vô địch quốc gia. Nhiều người cho tôi lời khuyên, về kinh nghiệm của những cầu thủ nam xuất ngoại trước đó. Nhưng Quang Hải là động lực để thúc đẩy tôi xuất ngoại. Cậu ấy đã có những bước phát triển ở Pháp. Tôi mong muốn bóng đá nữ Việt Nam vươn xa hơn ở tầm quốc tế. Các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ xuất ngoại nhiều hơn để bóng đá nữ phát triển”.