Huỳnh Như dạy các đồng đội Lank FC nấu món Việt, cụng ly theo kiểu rất Việt Nam

Những video thú vị về cuộc sống của Huỳnh Như khi xuất ngoại tới Bồ Đào Nha thi đấu luôn thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam.

Huỳnh Như dạy các đồng đội Lank FC nấu món Việt, cụng ly theo kiểu rất Việt Nam

Trên kênh TikTok cá nhân, nữ tiền đạo Huỳnh Như vừa chia sẻ video khi cô cùng các đồng đội Lank FC tụ tập nấu ăn ở phòng riêng. Đáng chú ý là thực đơn mà Huỳnh Như đưa ra lại là những món hết sức quen thuộc với người dân Việt Nam.

Huỳnh Như hướng dẫn cho các cô gái Bồ Đào Nha làm món bánh tráng cuốn, mì Quảng,... đều là món đặc sản của Việt Nam. Nhóm nữ cầu thủ vừa nấu ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Các đồng đội người Lank FC chăm chú học cuốn bánh tráng và tỏ ra thích thú với ẩm thực của Việt Nam.

Huỳnh Như nói vui: "Như huấn luyện khoá này cho mấy em về làm dâu Việt Nam, có anh nào rước không". Sau khi đã nấu ăn xong, quay lại thành quả, cả nhóm cùng cụng ly trên bàn trước khi ăn. Huỳnh Như dạy các đồng đội hô "một, hai, ba, dzô". Đây là khẩu hiệu quen thuộc của người dân Việt Nam mỗi khi trên bàn nhậu.

Huỳnh Như dạy các đồng đội Lank FC nấu món Việt, cụng ly theo kiểu rất Việt Nam - Ảnh 2.

Huỳnh Như cùng các đồng đội nâng ly theo phong cách Việt Nam

Dưới video, nhiều dân mạng bày tỏ sự yêu thích với sự hoà đồng và hoà nhập cực tốt của Huỳnh Như ở châu Âu. Là nữ cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu, Huỳnh Như không những để lại dấu ấn đậm nét bằng những bàn thắng, kiến tạo đẹp mắt mà cô cũng cho thấy sự gắn kết thân thiết với các đồng đội ở Lank FC cùng phong thái tự tin cả trên sân cỏ hay đời sống. Cô cũng tích cực quảng bá văn hoá và hình ảnh Việt Nam tới các cầu thủ Lank FC bằng những video như hát vè chúc Tết, nấu món Việt như thế này.