Huyền thoại MU… “chạy mất dép” khi được đề nghị dẫn dắt Quỷ đỏ

THÀNH AN , 10:17 17/09/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cựu danh thủ Gary Neville thừa nhận không hề có hứng thú làm công tác huấn luyện nếu được đội bóng cũ mời ngồi vào “ghế nóng”.

Manchester United khởi đầu mùa giải mới theo cách không quá ấn tượng, thậm chí xen lẫn đôi tiếng thở dài thất vọng. Trải qua 5 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford chỉ có được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, vẫn tạm có mặt trong top 4 nhưng kém ngôi đầu của đại kình địch Liverpool tới 7 điểm.

Chứng kiến phong độ trồi sụt của Quỷ đỏ, không ít cổ động viên bắt đầu nghi ngờ về tài cầm quân thực sự của HLV đương nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. Những đề tài râm ran về người cầm quân tiếp theo của Quỷ đỏ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các trang mạng xã hội.

Do từng nhận chứng chỉ hành nghề HLV và có 4 tháng "thực tập" trên cương vị dẫn dắt Valencia ở mùa giải 2015/2016, Gary Neville cũng được xem như một trong những ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có sẵn sàng bắt tay vào thử thách vực dậy đội bóng cũ, cựu danh thủ 44 tuổi lập tức giãy nảy.

 - Ảnh 1.

Quãng thời gian tồi tệ ở Valencia đã lấy đi hết hứng thú với nghề huấn luyện của Gary Neville. Ảnh: Getty Images.

"Tôi chưa từng nhận được đề nghị nào như thế nhưng nếu nó xảy ra, tôi sẽ bỏ chạy cả dặm mất", Gary tếu táo khẳng định. Hậu vệ cánh lừng danh một thời của sân Old Trafford cũng thừa nhận quãng thời gian tồi tệ ở Valencia đã lấy đi tất cả hứng thú dành cho nghiệp huấn luyện và chưa biết khi nào anh mới có thể ngồi trở lại vào "ghế nóng".

Sau thành tích nghèo nàn, chỉ thắng nổi 3 trong 16 trận đấu tại La Liga, Gary Neville phải nhận trát sa thải từ ban lãnh đạo Valencia. Rời Tây Ban Nha, huyền thoại sinh năm 1975 lựa chọn cho mình công việc bình luận viên truyền hình như nhiều đồng nghiệp về hưu khác.

"Đừng vội phán xét công tác huấn luyện của Ole và hãy để anh ấy dọn sạch ‘rác’ trong phòng thay đồ sau 3 hoặc 4 kỳ chuyển nhượng nữa. Những rắc rối ở phía hậu trường không có lỗi của anh ấy. Hãy kiên nhẫn chờ xem Ole sẽ tạo nên đội hình chiến thắng. Liverpool còn phải trải qua 30 năm mà chưa giành nổi chức vô địch cơ mà", Neville nhận định và bày tỏ sự ủng hộ dành cho người đồng đội cũ.

Theo Utdreport, HLV Ole Gunnar Solskjaer đạt tỷ lệ chiến thắng 53% sau 34 trận đầu tiên dẫn dắt Manchester United tại giải Ngoại hạng Anh/VĐQG Anh, thành tích chỉ kém 3 người tiền nhiệm Jose Mourinho, Ernest Mangnall và Walter Crickmer.

 - Ảnh 3.

Nửa trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 5.