Huyền thoại MU bị cáo buộc hành hung bạn gái cũ

Trần Giang , 09:37 24/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Giggs đang bị tình nghi hành hung bạn gái cũ Kate Greville.

Báo chí Anh đưa tin, Giggs đá vào lưng và ném Greville đang trong tình trạng khỏa thân ra khỏi phòng khách sạn Stafford (London, Anh) sau khi bạn gái cũ của cựu tiền vệ Manchester United tố cáo anh đang tán tỉnh một người phụ nữ khác. Từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2020, Giggs bị cho là đã thực hiện hành vi kiểm soát và cưỡng bức Greville.

Ngày 1/11 năm ngoái, huyền thoại bóng đá xứ Wales dính cáo buộc gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể của người yêu cũ tại nhà riêng của anh ở thị trấn Worsley, thành phố Manchester. Giggs cũng bị buộc tội hành hung khi đánh đập Emma Greville - em gái của Kate Grenville.

Ryan Giggs dính cáo buộc bạo hành phụ nữ - Ảnh 1.

Giggs là bạn trai cũ của Greville

"Sau khi Greville cố gắng cắt đứt mối quan hệ với Giggs, anh ta vẫn thường xuyên đến nhà, nơi làm việc và phòng tập thể dục của Greville mà không thông báo trước với cô và không được mời.

Ngoài ra, Ryan còn cấm Kate đi chơi qua đêm, luôn cố gắng gặng hỏi về mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông khác. Anh ta cũng đe doạ sẽ gửi email cho bạn bè, sếp, đồng nghiệp của bạn gái cũ về chi tiết những lần quan hệ tình dục của họ.

Chưa hết, Ryan từng ném đồ đạc của Kate ra khỏi nhà khi cô nghi ngờ mối quan hệ giữa Giggs và một người phụ nữ khác", công tố viên Tim Evans cung cấp những chi tiết về vụ bê bối này cho tòa án Manchester trong phiên tòa kéo dài 33 phút.

Ryan Giggs dính cáo buộc bạo hành phụ nữ - Ảnh 2.

Mối quan hệ giữa Giggs và Greville đổ vỡ từ tháng 11/2020

Ngày 24/1/2022, Giggs sẽ phải tiếp tục hầu tòa vì thủ tục tố tụng hình sự tại tòa án Manchester. Một phiên điều trần khác sẽ diễn ra tại cùng một tòa án này vào ngày 8/10 năm sau.

Ryan Giggs dính cáo buộc bạo hành phụ nữ - Ảnh 3.

Đây không phải lần đầu tiên Giggs có liên quan trực tiếp tới những vụ lùm xùm tình ái

Hiện tại, Giggs đã phủ nhận tất cả những cáo buộc chống lại mình. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là cựu cầu thủ 47 tuổi sẽ phải ngồi tù.