Huyền thoại Manny Pacquiao bị tước đai WBA sau 18 tháng không thi đấu

AB , 13:46 30/01/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

WBA đã quyết định tước đai hạng bán trung của Manny Pacquiao và trao ngôi vương cho Yordenis Ugas.

Mới đây, Hiệp hội quyền Anh thế giới (WBA) đã quyết định chuyển Manny Pacquiao thành "nhà vô địch tạm nghỉ" đồng thời trao chiếc đai hạng bán trung cho tay đấm người Cuba Yordenis Ugas. Điều 22-24 của giải đấu quy định "khi một nhà vô địch không thể bảo vệ đai vì lý do y tế, pháp lý hay một nguyên nhân khách quan nào khác, người này có thể bị coi là 'nhà vô địch tạm nghỉ'".

Với việc trở thành "nhà vô địch tạm nghỉ", Manny Pacquiao sẽ được ưu tiên đấu với tay đấm đang giữ đai trong trường hợp trở lại.

Huyền thoại Manny Pacquiao bị tước đai WBA sau 18 tháng không thi đấu - Ảnh 1.

Pacquiao đánh bại Thurman vào năm 2019 để giành về đai WBA

Manny Pacquiao đã giành đai WBA vào tháng 7/2019 sau khi đánh bại đối thủ Keith Thurman bằng điểm số. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, "PacMan" đã ngồi ngoài kể từ đó cho tới nay.

Hồi năm ngoái, xuất hiện nhiều thông tin khẳng định Manny Pacquiao sẽ thượng đài cùng Conor McGregor vào đầu năm nay. Nhận định này càng có thêm cơ sở bởi nhà cựu vô địch thế giới ở 8 hạng cân cũng vừa gia nhập Paradigm Sports, công ty cũng đang đại diện cho McGregor.

Tuy nhiên, kèo đấu này có dấu hiệu đổ bể đặc biệt sau khi McGregor thất bại trước Dustin Poirier hồi tuần trước. Lúc này, McGregor được cho đang muốn tập trung vào MMA và bản thân UFC không muốn ngôi sao của mình đấu boxing trong năm 2021.

Huyền thoại Manny Pacquiao bị tước đai WBA sau 18 tháng không thi đấu - Ảnh 2.

Pacquiao được cho đang thương thảo thượng đài cùng Ryan Garcia

Lúc này, DailyMail tiết lộ Pacquiao đang thỏa thuận thượng đài cùng tay đấm trẻ Ryan Garcia. Hồi đầu tuần, Garcia đăng đàn tuyên bố quá trình đàm phán đã xong xuôi. Dù vậy, phía VĐV người Philippines vẫn chưa có bất kỳ xác nhận nào về thông tin này.