Hủy diệt Golden State Warriors, Los Angeles Lakers đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây

NHẬT PHẠM , 11:48 01/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không mất quá nhiều công sức để Los Angeles Lakers có một chiến thắng cách biệt 117-91 trước Golden State Warriors trong trận đấu diễn ra vào sáng ngày 1/3 (giờ Việt Nam), giúp họ đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây.

Trước khi trận đấu này diễn ra, NHM đã rất mong chờ về cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao hàng đầu NBA hiện tại là LeBron James và Stephen Curry. Thế nhưng, diễn biến trên sân đã khiến nhiều người phải bất ngờ.

Cuộc đối đầu giữa LeBron James và Stephen Curry đã diễn ra quá 1 chiều

Sớm vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp 1, Los Angeles Lakers gần như không để cho Golden State Warriors có cơ hội lật ngược thế trận. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn cho "Chiến binh Cầu Cổng vàng", khi Draymond Green dính chấn thương ở hiệp 2 và không thể trở lại thi đấu.

Càng thi đấu, cách biệt mà Los Angeles Lakers tạo ra ngày càng lớn, đồng thời hàng phòng ngự của họ đã làm rất tốt trong việc gây áp lực cho Stephen Curry trong cả trận đấu. Khi cách biệt đã quá lớn ở hiệp 4, hai bên bắt đầu sử dụng đội hình dự bị để bảo toàn sức lực cho đội hình chính và Los Angeles Lakers đã kết thúc trận đấu với tỉ số 117-91.

Hủy diệt Golden State Warriors, Los Angeles Lakers đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây - Ảnh 2.

LeBron James trong vòng vây của các cầu thủ Golden State Warriors

Các trụ cột của hai đội không ai thi đấu quá 26 phút trong cả trận đấu, với Stephen Curry đứng đầu cả hai đội. Siêu sao 32 tuổi cũng chỉ có 16 điểm với hiệu suất 5/12, trong khi Kelly Oubre Jr có đóng góp thứ 2 với 14 điểm. Eric Paschall là cầu thủ ghi điểm tốt nhất với 18 điểm, trong khi Andrew Wiggins để lại nỗi thất vọng cùng cực với chỉ 3 điểm sau 22 phút thi đấu.

Bên phía Los Angeles Lakers, LeBron James có 19 điểm trong trận đấu thứ 1,300 trong sự nghiệp, kết hợp cùng 6 rebounds, 4 kiến tạo, 2 steals và 2 blocks. Markieff Morris và Alex Caruso cùng có 13 điểm, Dennis Schroder (12 điểm), Kyle Kuzma (12 điểm, 11 rebounds) và Talen Horton-Tucker (11 điểm) là những đóng góp quan trọng cho Los Angeles Lakers trong cả trận đấu.

Hủy diệt Golden State Warriors, Los Angeles Lakers đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây - Ảnh 3.

Chiến thắng cách biệt của Los Angeles Lakers đã giúp họ đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây

Cùng với thất bại của Los Angeles Clippers trước Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers đã đòi lại thành công vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây với thành tích 24 thắng - 11 thua. Chuỗi trận đáng thất vọng của họ đã tạm thời qua đi cùng với sự trở lại của Dennis Schorder với chiến thắng thứ 2 liên tiếp của toàn đội. Họ sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi trước khi đón tiếp Phoenix Suns vào này 3/3 tới đây (giờ Việt Nam).

Thông số hai đội sau trận đấu:

Hủy diệt Golden State Warriors, Los Angeles Lakers đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây - Ảnh 4.

Hủy diệt Golden State Warriors, Los Angeles Lakers đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH miền Tây - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.