Hữu Thắng được triệu tập, quân số U23 Việt Nam tăng lên 38 cầu thủ

HIẾU LƯƠNG , 15:48 26/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo muốn triệu tập bổ sung thêm 4 cầu thủ lên U23 Việt Nam trong hôm nay (26/4).

4 cái tên cùng của CLB Viettel lần lượt là Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Khuất Văn Khang và Cao Trần Hoàng Hùng. CLB Viettel đang chờ công văn chính thức từ VFF trước khi cho phép 4 cầu thủ lên hội quân cùng U23 Việt Nam.

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung tiền vệ Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC) và tiền đạo Lê Minh Bình (Công an Nhân dân) trong ngày 25/4.

Hữu Thắng được triệu tập, quân số U23 Việt Nam tăng lên 38 cầu thủ - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Thắng trong màu áo CLB Viettel (Ảnh: Hiếu Lương)

Trong 6 cái tên, Hai Long và Hữu Thắng được chú ý nhất do thi đấu sáng tạo ở tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, ở danh sách triệu tập đầu tiên, cả hai không có tên khiến chính bản thân cầu thủ có sự hụt hẫng.

Hiện tại, quân số U23 Việt Nam đã tăng lên 38 cầu thủ. Đội duy trì tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội). Đến ngày 30/4, đội di chuyển lên Phú Thọ sinh hoạt, tập luyện và chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Indonesia vào ngày 6/5.

Đầu tháng 5, HLV Park Hang-seo dự kiến chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 31, trong đó có 3 cầu thủ quá tuổi. Sau trận thắng U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết đã có sẵn danh sách trong đầu.

Một nguồn tin cho rằng HLV Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách từ 38 xuống 26-27 cầu thủ. Trong đó, 6-7 cái tên là dự phòng cho trường hợp đội chính có cầu thủ chấn thương hay nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có thể sẽ thay đổi bằng cách giữ lại toàn bộ 18 cầu thủ. Nhóm này sẽ được tập luyện riêng, sẵn sàng tiếp viện cho đội chính.

Danh sách 38 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31:

- Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Quan Văn Chuẩn (Hà Nôi FC), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá)

- Hậu vệ (15): Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Tiến Long (Hà Nội FC); Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel); Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk); Lê Văn Đô (Phố Hiến); Lương Duy Cương (Đà Nẵng); Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn (HAGL), Đoàn Anh Việt (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Việt (SLNA), Trần Quang Thịnh (CAND), Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng)

- Tiền vệ (7): Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến); Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Trọng Long (CLB TP.HCM), Đặng Văn Lắm (SLNA)

- Tiền đạo (7): Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào (Bình Dương); Lê Xuân Tú, Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt (Hà Nội FC); Hồ Thanh Minh (Huế); Mai Xuân Quyết (Nam Định)

6 cầu thủ bổ sung:

- 25/4: Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Lê Minh Bình (CAND)

- 26/4: Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Khuất Văn Khang và Cao Trần Hoàng Hùng (Viettel)

https://sport5.vn/huu-thang-duoc-trieu-tap-quan-so-u23-viet-nam-tang-len-38-cau-thu-2022042615464367.htm