Hot boy cầm lá cờ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30: Nhan sắc cực phẩm, huy chương vàng chỉ là chuyện nhỏ

M52 , 21:39 30/11/2019 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Kiếm thủ Vũ Thành An gây ấn tương với vẻ điển trai và có chút thư sinh khi đi đầu trong phần diễu hành của Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30 vừa diễn ra tại nhà thi đấu Philippine Arena tối 30/11.

 - Ảnh 1.

Tối 30/11, lễ khai mạc SEA Games 30 đã diễn ra. Đông đảo VĐV Việt Nam đã cùng tham gia màn diễu hành thể hiện khí thế, quyết tâm của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này. Và kiếm thủ Vũ Thành An lại được lựa chọn là người đi đầu, giơ cao lá cờ Việt Nam.

 - Ảnh 2.

Đây không phải lần đầu tiên Vũ Thành An được chọn là người cầm cờ của toàn đoàn. Ở kỳ SEA Games 2017, Vũ Thành An cũng được giao nhiệm vụ thiêng liêng này.

 - Ảnh 3.

Vũ Thành An chiếm spotlight toàn đoàn thể thao Việt Nam với vẻ ngoài nam tính, gương mặt và ánh mắt rạng ngời. Những bước đi khoẻ khoắn của anh thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu của các VĐV Việt Nam.

 - Ảnh 4.

Vũ Thành An, sinh năm 1992, sở hữu chiều cao lý tưởng 1,87m. Anh là vận động viên tuyển đấu kiếm Việt Nam.

 - Ảnh 5.

Vũ Thành An tham dự SEA Games 30 với mục tiêu giành 2 huy chương vàng.

 - Ảnh 6.

Ở SEA Games 2017, Vũ Thành An là chủ nhân của 2 huy chương vàng ở nội dung cá nhân và đồng đội.

 - Ảnh 7.

Những động tác múa kiếm điêu luyện đã làm nên thương hiệu của Vũ Thành An.

 - Ảnh 8.

Anh là gương mặt nổi bật của đấu kiếm Việt Nam và thường được gọi với biệt danh "hotboy đấu kiếm". Thành An là một trong những hi vọng vàng của đấu kiếm Việt Nam cũng như thể thao Việt Nam khi tranh tài tại đại hội thể thao Đông Nam Á đang diễn ra.

 - Ảnh 9.

Vũ Thành An mới kết hôn được nửa năm. Vợ anh là nữ xạ thủ Nguyễn Anh Tú. Hiện tại bà xã xinh đẹp của Vũ Thành An đang mang bầu. Ảnh: FBNV.

Anh chàng đang rất háo hức mong chờ sự chào đời của con đầu lòng. Gia đình cũng là động lực để chàng kiếm thủ nỗ lực hết mình khi tham dự SEA Games 30. Ảnh: FBNV.