Hồng Duy nhiễm Covid-19, tuyển Việt Nam lao đao

HIẾU LƯƠNG , 05:53 17/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở đợt tập trung lần này.

Nguyễn Phong Hồng Duy là cầu thủ nhiễm bệnh. Anh tập trung từ những ngày đầu tiên, ra sân tập ngày 15/3 và 16/3. Anh mới có kết quả dương tính từ tối qua (16/3).

Hồng Duy được cách ly riêng tại phòng khách sạn nơi tuyển Việt Nam đóng quân. Do sinh hoạt tập trung nên ban huấn luyện phải phòng bị các phương án có thêm ca nhiễm trong đội.

Hiện tại, các ca F0 triệu chứng nhẹ ở Hà Nội vẫn phải cách ly tại phòng riêng từ 7-10 ngày. Hồng Duy vì thế không thể tham dự trận gặp Oman (24/3).

Hồng Duy nhiễm Covid-19, tuyển Việt Nam lao đao - Ảnh 1.

Hồng Duy vẫn ra sân tập cùng tuyển Việt Nam chiều 16/3 trước khi biết tin bị nhiễm Covid-19 (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo quyết định triệu tập Lê Văn Xuân lên thay Hồng Duy. Văn Xuân hội quân cùng nhóm cầu thủ Hà Nội FC sau trận thắng Thanh Hoá 1-0 đá bù vòng 1 V.League 2022.

Ban đầu, Hà Nội FC có Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Phạm Tuấn Hải được triệu tập lên tuyển. Sau đó, Tấn Trường dương tính với Covid-19 nên được thay bằng Văn Hoàng, Văn Vĩ cũng bị loại do phong độ không tốt.

Sau đó, Phạm Đức Huy được triệu tập bổ sung thay cho Phan Văn Đức chấn thương trước khi Văn Xuân lên thay Hồng Duy.

Ở buổi tập chiều 16/3, HLV Park Hang-seo triển khai tập các bài chiến thuật. Nhóm cầu thủ tân binh hoà nhập tốt.

Hoàng Đức và Tiến Linh vẫn phải tập riêng. Hoàng Đức bị ốm và đau gối mức độ nhẹ nên có thể trở lại tập cùng toàn đội vào hôm nay (17/3). Tiến Linh bị tổn thương mu bàn chân, sẽ bình phục trong 1-2 ngày tới.

Ở đội U23 Việt Nam, HLV Lee Young-jin cũng bị nhiễm Covid-19. Các buổi tập vừa qua do HLV thể lực Cedric Roger điều hành.

https://sport5.vn/hong-duy-nhiem-covid-19-tuyen-viet-nam-lao-dao-2022031702593528.htm