Học trò cũ của HLV Park Hang-seo làm Phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc

HIẾU LƯƠNG , 05:57 04/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Young-pyo chính thức được chọn làm Phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) vào ngày 3/3.

KFA đưa ra thông báo: "Chúng tôi bổ nhiệm Giám đốc điều hành Gangwon FC Lee Young-pyo và cựu chủ tịch Uỷ ban tổ chức Olympic Pyeongchang Kim Ki-hong làm phó chủ tịch hiệp hội".

Ngoài hai cái tên trên, KFA còn bổ nhiệm 5 phó chủ tịch ngồi vào các vị trí khác.

KFA kỳ vọng vào Lee Young-pyo: "Anh ấy sẽ đóng góp vào việc mở rộng nền tảng của hiệp hội, kết hợp các hệ thống và văn hoá bóng đá tiên tiến có được qua việc thi đấu ở các CLB nổi tiếng nước ngoài vào chiến lược phát triển cầu thủ. Anh ấy cũng đang thành lập chính sách hỗ trợ K.League và sẽ cho chúng ta rất nhiều lời khuyên".

Học trò cũ của HLV Park Hang-seo làm Phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc - Ảnh 1.

Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Lee Young-pyo (phải) trở lại CLB cũ Tottenham Hotspur và gặp gỡ đàn em Son Heung-min (Ảnh: Spurs Official)

Đầu năm 2021, HLV Park Hang-seo nhiều lần nhắc đến cái tên Lee Young-pyo. Ông cho rằng đây là thời kỳ những tài năng thuộc thế hệ vàng 2002 như Lee Young-pyo trở về quê nhà để phát triển bóng đá trong nước.

Tháng 9/2019, HLV Park Hang-seo cùng U22 Việt Nam đối đầu U22 Trung Quốc được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink. Đây là trận đấu được báo chí Việt Nam và Hàn Quốc rất quan tâm vì cả hai HLV từng làm việc cùng nhau tại World Cup 2002. Thậm chí, Lee còn làm khách mời bình luận trận đấu cho một đài truyền hình ở Hàn Quốc.

Lee Young-pyo từng chia sẻ cảm thấy thú vị khi được xem hai HLV đối đầu: "Một trận đấu hiếm hoi mà bạn được xem HLV Hiddink đối đầu HLV Park Hang-seo. Tôi không thể chọn bên nào thắng cả vì tôi đã gắn bó với cả hai ở World Cup 2002. Thật vui khi được chứng kiến họ gặp lại nhau".

Lee Young-pyo là huyền thoại bóng đá Hàn Quốc. Ông sinh năm 1977, thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Lee Young-pyo là học trò cũ của HLV Park Hang-seo và nằm trong đội hình tuyển Hàn Quốc giành hạng 4 World Cup 2002 trên sân nhà. Ở giải đấu năm ấy, Lee Young-pyo thi đấu 5 trận, đóng góp lớn vào thành tích của đội tuyển.

Sau này, ông còn tham dự World Cup 2006 và 2010. Lee thi đấu tổng cộng 127 trận, ghi 5 bàn trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc.

Học trò cũ của HLV Park Hang-seo làm Phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc - Ảnh 2.

Lee Young-pyo (phải) ăn mừng chiến thắng trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc (Ảnh: FIFA)

Học trò cũ của HLV Park Hang-seo làm Phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc - Ảnh 3.

Lee Young-pyo (trái) và những năm tháng thi đấu trong màu áo CLB Hà Lan PSV Eindhoven cùng một huyền thoại khác của bóng đá Hàn Quốc là Park Ji-sung (Ảnh: PSV Eindhoven)

Thành tích bất ngờ ở đội tuyển Hàn Quốc mở đường để Lee Young-pyo sang châu Âu chơi bóng. Giữa năm 2003, Lee chuyển từ CLB Anyang LG Cheetahs sang "gã khổng lồ" của bóng đá Hà Lan PSV Eindhoven.

Lee Young-pyo thi đấu 3 mùa giải ở Hà Lan, chơi 81 trận. Ở mùa giải cuối cùng, Lee cùng Park Ji-sung góp công lớn giúp PSV Eindhoven lọt vào đến bán kết UEFA Champions League. Anh được đánh giá là hậu vệ trái hay nhất tại Hà Lan thời điểm ấy.

Đến kỳ chuyển nhượng mùa hè 2005, Lee Young-pyo lọt vào mắt xanh của Tottenham Hotspur. Trong khi đó, Park Ji-sung chuyển đến Manchester United. Cả hai được đánh giá góp công để đưa bóng đá Hàn Quốc đến gần hơn với Giải ngoại hạng Anh.

Ở đoạn cuối sự nghiệp, Lee Young-pyo thi đấu cho Borussia Dortmund (Đức), Al Hilal (Saudi Arabia) và Vancouver Whitecaps FC (Canada).

Sau khi giải nghệ, Lee Young-pyo chuyển sang làm bình luận viên bán thời gian và chủ yếu tập trung cho công tác quản lý. Năm 2019, Lee Young-pyo về làm Giám đốc điều hành đội bóng quê nhà Gangwon FC, đây cũng là đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường (2017). Đến hiện tại, Lee Young-pyo trở thành Phó chủ tịch KFA ở tuổi 44.