Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia

An Tô , 09:08 30/11/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều 29/11, Hồ Văn Ý và các đồng đội bất ngờ thất bại 6-4 trước CLB Sài Gòn ở trận chung kết Cup Quốc gia 2022. Cùng với việc về nhì ở giải VĐQG, CLB Thái Sơn Nam lần đầu tiên không có chức vô địch quốc nội sau 11 năm.

Chiều 29/11, Hồ Văn Ý và các đồng đội bất ngờ thất bại 6-4 trước CLB Sài Gòn ở trận chung kết Cup Quốc gia 2022. Cùng với việc về nhì ở giải VĐQG, CLB Thái Sơn Nam lần đầu tiên "mất trắng" danh hiệu vô địch quốc nội sau 11 năm.

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 2.

Chiều 29/11, CLB Thái Sơn Nam bất ngờ nhận thất bại 4-6 trước CLB Sài Gòn trong trận chung kết Cup Quốc gia 2022. Trước khi bước vào giải đấu Cup quốc gia 2022, CLB Thái Sơn Nam về nhì tại giải VĐQG khi thua CLB Sahako 3 điểm (Ảnh: An Tô)

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 3.

Lần gần nhất, CLB Thái Sơn Nam không có một danh hiệu vô địch quốc nội là năm 2011. Riêng năm 2015, họ đều thất bại ở hai mặt trận VĐQG và Cup Quốc gia nhưng giành chức vô địch ở giải futsal TP.HCM

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 4.

Sự tiếc nuối hiện r trên gương mặt của thủ thành Hồ Văn Ý và các thành viên CLB Thái Sơn Nam khi tiếng còi kết thúc vang lên (Ảnh: An Tô)

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 5.

Vẻ mặt thất thần trên gương mặt của tuyển thủ Minh Trí và sự buồn bã của đồng đội khi thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường và cũng là danh hiệu cuối cùng có thể đạt được trong năm 2022 (Ảnh: An Tô)

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 6.

Tuyển thủ Thịnh Phát thất thần, liếc nhìn chiếc Cup vô địch khi ở rất gần nhưng không thể chạm tới (Ảnh: An Tô)

Các cầu thủ, HLV Phạm Minh Giang buồn bã. Với thất bại này, HLV Phạm Minh Giang sẽ phải đón nhận nhiều áp lực khi có một năm không thành công và chỉ về nhì ở giải đấu futsal cao nhất bóng đá Việt Nam (Ảnh: An Tô)

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 8.

Ở trận chung kết, HLV trưởng Diego Giustozzi trên khán đài dự khán trận đấu và là một phần áp lực lên các cầu thủ thuộc đội tuyển futsal Việt Nam

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 9.

Khởi đầu trận đấu chung kết, CLB Sài Gòn bất ngờ là người tạo áp lực và sớm có 3 thắng dẫn trước. Giữa hiệp 1, Minh Trí có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 và khép lại hiệp đấu với tỷ số 5-2 nghiêng về CLB Sài Gòn (Ảnh: An Tô)

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 10.

Hiệp đấu thứ 2, Minh Trí và Anh Duy ghi thêm 2 bàn thắng nhưng không thể giúp CLB Thái Sơn Nam giành chiến thắng (Ảnh: An Tô)

Hồ Văn Ý và cầu thủ futsal Thái Sơn Nam buồn bã khi về nhì ở Cúp Quốc gia - Ảnh 11.

Thất bại 4-6, CLB Thái Sơn Nam ngậm ngùi về nhì và đứng nhìn cup vô địch thuộc về CLB Sài Gòn (Ảnh: An Tô)