Hồ Văn Ý, Nguyễn Thị Oanh, Thu Nhi lọt danh sách U30 Forbes Việt Nam 2022

HIẾU LƯƠNG , 18:19 15/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Danh sách Under 30 Forbes Việt Nam 2022 bao gồm 26 gương mặt dưới 30 tuổi có thành tựu nổi bật, trong đó thể thao đóng góp 3 cái tên.

Người đầu tiên là thủ môn futsal Hồ Văn Ý (25 tuổi). Anh thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển futsal Việt Nam tại futsal World Cup 2020 tổ chức tại Lithuania. Ngoài ra, anh cùng CLB Thái Sơn Nam vô địch giải futsal VĐQG 2021.

Hồ Văn Ý lọt top 10 thủ môn futsal hay nhất thế giới do Futsal Planet bầu chọn. Anh đứng thứ 10 chung cuộc, đây là lần thứ hai Hồ Văn Ý có vinh dự này.

Ngoài ra, Hồ Văn Ý được chọn là công dân tiêu biểu TP.HCM. Anh cũng đứng trước cơ hội giành Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2021. Sự kiện diễn ra vào tối mai (16/2).

Thủ môn futsal Hồ Văn Ý, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh và võ sĩ boxing Nguyễn Thị Thu Nhi lọt danh sách U30 Forbes Việt Nam 2022 (Ảnh: Forbes Việt Nam)

Người thứ hai là VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi). Cô giành 5 HCV ở Giải điền kinh VĐQG 2021, phá kỷ lục quốc gia nội dung 5000m nữ với thành tích 15 phút 53 giây.

Nguyễn Thị Oanh có sở trường ở cự ly 1500m, 3000m và 5000m. Cô được kỳ vọng sẽ đem về nhiều thành tích ở SEA Games 2021 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 5/2022 và ASIAD 2022 tổ chức ở Trung Quốc.

Nhân vật thứ ba là VĐV boxing Nguyễn Thị Thu Nhi (26 tuổi). Thu Nhi là võ sĩ Việt Nam đầu tiên nắm giữ một danh hiệu tầm thế giới.

"Thiên thần đen" (biệt danh của Thu Nhi) đánh bại Tada Etsuko để trở thành nhà vô địch quyền anh hạng ruồi nhẹ, giữ đai WBO của tổ chức quyền anh thế giới.

Thu Nhi tập võ từ năm 2009, thống trị các giải quyền anh trong nước. Năm 2019, cô gia nhập CLB Cocky Buffalo, trở thành võ sĩ chuyên nghiệp.

Under 30 Forbes Việt Nam 2022 là lần thứ 5 danh sách được tạo lập với 26 gương mặt nổi bật trong 4 lĩnh vực là kinh doanh và khởi nghiệp; khoa học và giáo dục; hoạt động xã hội; sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và thể thao.

Những nhân vật dưới 30 tuổi được lựa chọn dựa trên dấu ấn thành công trong sự nghiệp, tràn đầy đam mê, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng dấn thân. Danh sách phần nào đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện tại, cùng hướng tới tương lai.

Gương mặt trẻ nhất là Ngô Hoàng Anh (22 tuổi), Trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo Phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Hoàng Anh là du học sinh Pháp chuyên ngành toán, kinh tế và toán máy tính Đại học Ecole Polytechnique.

Nhân vật thể thao danh sách U30 Forbes Việt Nam 2020:

1. Nguyễn Quang Hải (Bóng đá)

2. Huỳnh Như (Bóng đá)

3. Chương Thị Kiều (Bóng đá)

4. Nguyễn Huy Hoàng (Bơi lội)

5. Team Flash (E-sports)

Nhân vật thể thao danh sách U30 Forbes Việt Nam 2018:

1. Nguyễn Thị Tuyết Dung (Bóng đá)

2. Nguyễn Trần Duy Nhất (Võ – MMA)

Nhân vật thể thao danh sách U30 Forbes Việt Nam 2016:

1. Lý Hoàng Nam (Quần vợt)

Nhân vật thể thao danh sách U30 Forbes Việt Nam 2015:

1. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội)

https://sport5.vn/ho-van-y-nguyen-thi-oanh-thu-nhi-lot-danh-sach-u30-forbes-viet-nam-2022-2022021518190459.htm