HLV Viettel: Gọi HAGL là ứng viên vô địch V.League lúc này vẫn hơi sớm

HIẾU LƯƠNG , 21:02 28/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Trương Việt Hoàng vừa cùng Viettel thắng 1-0 SLNA vào chiều 28/3. Sau trận, ông cũng có đánh giá đáng chú ý về HAGL, đội đánh bại Viettel ở vòng trước.

HLV Trương Việt Hoàng nói: "Hơi sớm để đánh giá HAGL là ứng viên vô địch. HAGL đứng đầu bảng nhưng cách đội về sau có 3, 4 điểm. Giải cũng mới đi qua 6 vòng đấu.

Tôi nghĩ ít nhất phải chờ hết giai đoạn 1 thì mới khẳng định được. Hiện tại, chưa đội nào bứt phá lên được để khẳng định. Hôm nay HAGL thắng nhưng mai Hà Nội FC cũng thắng thì lại chỉ hơn kém nhau 1 điểm".

HLV Viettel: Gọi HAGL là ứng viên vô địch V.League lúc này vẫn hơi sớm - Ảnh 1.

Minh Vương ăn mừng bàn thứ 3 trong chiến thắng 3-0 ấn tượng của HAGL trước CLB TP.HCM (Ảnh: An Tô)

HAGL vừa giành chiến thắng 3-0 trước CLB TP.HCM. Thêm một trận đấu nữa thầy trò HLV Kiatisuk ghi 3 bàn và giữ sạch lưới.

HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với HAGL ở các trận gần đây. Họ thi đấu rất khó chịu. Đánh bại HAGL lúc này rất khó chứ không đơn giản đâu".

Trở lại với trận đấu SLNA 0-1 Viettel, bàn thắng duy nhất của Bùi Tiến Dũng giúp Viettel tìm lại niềm vui chiến thắng.

"Sau trận thua HAGL, áp lực đè nặng lên chúng tôi. Cả đội động viên nhau thi đấu để có kết quả thuận lợi. SLNA có phong độ tốt, chơi phòng ngự phản công. Chúng tôi xác định khoá được 3 tiền đạo của SLNA (Văn Đức, Bruno Henrique và Peter Samuel). Mục tiêu ban đầu là có điểm", HLV Trương Việt Hoàng nói.

Đánh giá về ngoại binh Bruno Matos, ông Hoàng khen ngợi: "Cậu ấy mới đến, mới tập cùng một buổi và chưa có ý thức chiến thuật. Thế nhưng, Bruno nổi lên là cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật khéo. Hôm nay cậu ấy đá 70 phút, thể hiện kỹ thuật tốt. Suốt quá trình cách ly vừa qua ở khách sạn mà đá được 70 phút là rất tốt".

Về phía SLNA, việc Phan Văn Đức bị kèm chựt khiến sức tấn công không tốt. HLV Ngô Quang Trường không có phương án thay thế.

HLV Viettel: Gọi HAGL là ứng viên vô địch V.League lúc này vẫn hơi sớm - Ảnh 2.

Văn Đức bị kèm chặt, SLNA không xuyên phá được hàng thủ Viettel (Ảnh: Hiếu Lương)

Ông nói: "Các đội phong toả Phan Văn Đức nhiều vì là cầu thủ giỏi. Nhiều khi trong trận, Văn Đức muốn chuyền gì cũng không được".

Về việc SLNA sẽ chuyến sang thi đấu ở sân Hà Tĩnh, tạo điều kiện cho sân Vinh sửa chữa, HLV Ngô Quang Trường cho biết chưa được thông báo gì về chuyện này.

"Tôi mới nghe chứ chưa biết đầy đủ về việc này. Nếu được cải tạo, có mặt sân tốt thì cả đội đều mong muốn", HLV trưởng SLNA nói.

Với trận thua này, SLNA tụt xuống thứ 10 với 7 điểm. Viettel tạm vươn lên thứ 3 với 10 điểm sau 6 vòng đấu.