HLV Viettel FC phàn nàn về trọng tài, HLV Hà Nội FC phản bác mạnh mẽ

(Tổ Quốc) - Tối 8/11, Hà Nội FC đã có chiến thắng 1-0 trước Viettel FC, qua đó, chạm một tay vào chức vô địch V.League 2022. Sau trận đấu, đôi bên đã có những phát biểu trái chiều liên quan đến trọng tài.

(Tổ Quốc) - Tối 8/11, Hà Nội FC đã có chiến thắng 1-0 trước Viettel FC, qua đó, chạm một tay vào chức vô địch V.League 2022. Sau trận đấu, đôi bên đã có những phát biểu trái chiều liên quan đến trọng tài.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận, huấn luyện viên Bae Ji-won cho biết: "Tôi chưa xem lại kỹ băng ghi hình, nhưng theo ban huấn luyện đánh giá thì Viettel có 2 tình huống xứng đáng được hưởng penalty. Đó là tình huống trước bàn thua, tiền vệ Tiến Anh bị đẩy bởi hậu vệ Hà Nội và tình huống tiếp theo là Thanh Bình bị đốn ngã trong vòng cấm.

Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu trọng tài ngoại điều khiển những trận đấu có tính chất quan trọng như thế này. Họ (trọng tài) cũng cần đưa ra quyết định chính xác hơn".

HLV Viettel FC phàn nàn về trọng tài, HLV Hà Nội FC phản bác mạnh mẽ - Ảnh 1.

HLV Bae Ji-won thất vọng sau 2 trận thua trước Hà Nội ở V.League 2022

Đáp lại lời của người đồng hương, HLV Chun Jae-ho của Hà Nội nói: "Tôi cho rằng các đội bóng nên học các tôn trọng trọng tài, dù chính Hà Nội cũng từng có nhiều trận đấu gặp bất lợi. Việc nói về trọng tài cũng có thể là ngụy biện sau những trận thua thôi".

Bên cạnh đó, HLV Chun cũng cho rằng Hà Nội và Viettel đều gặp tổn thất lực lượng như nhau ở trận này. Hà Nội FC mất Văn Quyết, Văn Hậu và Hai Long nên phải thay đổi lối chơi. Ngoài ra, HLV Chun tự tin hiểu rõ các cầu thủ Viettel do từng có thời gian làm việc cùng nhau.

Với chiến thắng trước Viettel FC, Hà Nội FC đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hải Phòng. Họ hơn đối thủ 2 điểm và còn 2 trận chưa đấu, trong khi Hải Phòng chỉ còn 1 trận với SLNA ở vòng 25. Hà Nội FC sẽ gặp lần lượt Hà Tĩnh và HAGL ở 2 vòng cuối. Đây đều là những trận mà đại diện thủ đô được đánh giá cao hơn.