HLV trưởng Viettel không quan tâm HAGL dù đã san bằng điểm số

Lần đầu tiên ở mùa giải 2021, Viettel FC có thể san bằng điểm số với đội dẫn đầu HAGL. Tuy nhiên, HLV Trương Việt Hoàng không quá vui mừng vì điều này.

Tối 16/4, Viettel FC đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 2-1 trên sân Hàng Đẫy. 3 điểm có được ở trận đấu này giúp nhà đương kim vô địch san bằng cách biệt về điểm số với HAGL. Dù vậy, HLV Trương Việt Hoàng không quá vui mừng vì thành tích này.

Ông nói: "Dù thế nào HAGL vẫn sẽ dẫn đầu bảng. Họ hơn chúng tôi về hiệu số đối đầu. Dù kết quả ngày mai có thế nào thì cũng vậy thôi. Bây giờ vẫn rất khó xác định ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Nếu chúng tôi được gặp lại HAGL, đó sẽ là một trận đấu rất khác".

HLV Viettel FC không quan tâm dù đã san bằng điểm số với HAGL - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng họp báo sau trận

Về phần Viettel FC, HLV Trương Việt Hoàng không đặt mục tiêu quá cao. Ông muốn các học trò cải thiện điểm yếu, tranh thủ tích điểm số để có thể tham gia cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2.

"Đầu hiệp đấu hàng phòng ngự của chúng tôi hay mất tập trung. Đó là điều cần cải thiện. Ổn định và tập trung là yếu tố quan trọng nhất. chúng tôi phải có được kết quả tốt, để khi kết thúc giai đoạn 1 sẽ có điểm số nhất định để đua vô địch", HLV Trương Việt Hoàng cho biết.

Về các cá nhân, HLV trưởng Viettel FC đánh giá ngoại binh Bruno có nhiều tiềm năng nhưng cần cải thiện khả năng phối hợp. Trong khi Khắc Ngọc cần thêm khoảng 1 tháng để hồi phục.

Highlight Viettel 2-1 Than Quảng Ninh: Chiến thắng thứ 5 liên tiếp của "Cơn lốc đỏ"