HLV U23 Timor Leste mong được thấy Việt Nam chơi ở World Cup

HIẾU LƯƠNG , 21:37 15/05/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U23 Timor Leste chia tay SEA Games 31 với trận thua 0-2 trước chủ nhà U23 Việt Nam vào tối 15/5 tại sân Việt Trì.

Highlight U23 Việt Nam 2-0 U23 Timor Leste (bảng A bóng đá nam SEA Games 31)

HLV Fabio Magrao của U23 Timor Leste dành lời khen cho U23 Việt Nam: "Việt Nam có cầu thủ chất lượng tốt. Trong thời gian vừa qua, bóng đá Việt Nam phát triển và đạt thứ hạng cao ở châu Á. Tôi mogn một ngày được thấy Việt Nam chơi ở World Cup.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân Việt Nam, họ đã tiếp đón nồng nhiệt chúng tôi trong suốt giải đấu".

HLV U23 Timor Leste mong được thấy Việt Nam chơi ở World Cup - Ảnh 1.

HLV Fabio Magrao chỉ đạo ở đường biên trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste 2-0 tối 15/5 tại sân Việt Trì (Ảnh: Hiếu Lương)

Trước bình luận của HLV U23 Timor Leste, HLV Park Hang-seo chia sẻ quan điểm riêng: "Việc Việt Nam dự World Cup trong tương lai là một câu hỏi khó. Về ý kiến của HLV U23 Timor Leste, tôi cảm ơn ông ấy. Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta nói câu chuyện năm 2026, 2030 rất khó, còn 4 hay 8 năm nữa cơ.

Tôi nghĩ chúng ta cần tầm nhìn hay kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu nào đó. Chúng ta cần có kế hoạch và triển khai một cách có hệ thống. Chúng ta cần hành động khi chúng ta đưa ra một mục tiêu nào cụ thể".

HLV trưởng U23 Việt Nam nói tiếp: "Tôi muốn nói thêm một ý nữa. Hiện tại, Việt Nam có sự chuẩn bị và đầu tư cho bóng đá. Sau 4 hay 8 năm nữa, nếu chúng ta đưa ra mục tiêu, rõ ràng chúng ta phải có chế độ và hệ thống làm sao để đạt được mục tiêu. Ngay từ thời điểm này, chúng ta phải có sự chuẩn bị, đầu tư để các cầu thủ phục vụ được cho kế hoạch, đạt được mục tiêu".

U23 Việt Nam đánh bại U23 Timor Leste bằng các bàn thắng của Văn Tùng và Thanh Minh. Kết quả này giúp U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A, khả năng cao sẽ gặp U23 Thái Lan ở bán kết vào ngày 18/5. Trong khi đó, U23 Timor Leste

HLV Fabio Magrao chia sẻ sau trận: "Khi phải chào tạm SEA Games 31, tôi vẫn tự hào với các cầu thủ của tôi. Chúng tôi được đối đầu với những đối thủ mạnh, chuyên nghiệp. Khi trở về, chúng tôi vẫn rất vui về màn trình diễn, tinh thần các cầu thủ trong suốt mùa giải này.

Tôi là HLV thích triển khai chơi tấn công nhưng hôm nay chúng tôi gặp đối thủ mạnh là Việt Nam. Chúng tôi phải chơi phòng ngự".

https://sport5.vn/hlv-u23-timor-leste-mong-duoc-thay-viet-nam-choi-o-world-cup-20220515134604885.htm