HLV U23 Thái Lan mong muốn đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết

An Tô , 22:00 09/05/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 9/5, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng trước U23 Singapore với tỷ số 5-0. Sau trận, HLV Mano Polking khẳng định lại tham vọng tại SEA Games 31.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng U23 Thái Lan nói về đối thủ mong muốn gặp ở bán kết: "Trong bóng đá không nói trước điều gì, ta không có quyền lựa chọn đối thủ. Dù đội bóng nào nếu vào được bán kết, dù đó có là U23 Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng".

Ở vòng đấu thứ 2 trước U23 Singapore, HLV Mano Polking và các học trò đã giành chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 31 với tỷ số 5-0, ông chia sẻ: "Tôi rất vui về chiến thắng đầu tiên này. Chúng tôi đã trông đợi rất lâu về điều đó. Tuy nhiên trong trận đấu này chúng tôi cũng còn những thiếu sót và sẽ phải cải thiện trong các trận đấu tiếp theo".

HLV U23 Thái Lan mong muốn đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết - Ảnh 1.

HLV Mana Polking và các học trò có chiến thắng đầu tiên với tỷ sô 5-0 trước U23 Singapore (Ảnh: An Tô)

"Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu lần này, có nhiều cầu thủ quốc tế không được đội bóng chủ quản nhả người. Tôi đã phải rất cố gắng để tạo ra sự kết nối giữa các học trò. Việc hàng thủ chúng tôi đã có sự tiến bộ hơn so với trận đầu thì tôi cảm thấy rất vui và hài lòng", chiến lược gia người Brazil nói thêm về hàng thủ.

Ở vòng đấu thứ 3, U23 Thái Lan sẽ được nghỉ ngơi. Đến vòng đấu thứ 4, HLV Mano Polking và các học trò sẽ gặp U23 Campuchia lúc 19h ngày 14/5.

Đánh giá về đối thủ, HLV trưởng U23 Thái Lan cho rằng Keisuke Honda đã làm thay đổi U23 Campuchia: "Họ là một tập thể trẻ, có tổ chức tốt và có sự trợ giúp đội ngũ HLV giàu kinh nghiệm. Giáo trình của ban huấn luyện này đã thay đổi hoàn toàn lối chơi của Campuchia. Họ thật sự đã "lột xác" hoàn toàn. Cầu thủ của họ thi đấu chất lượng, khát khao chiến thắng, rất khác biệt so với trước đây".

Trong trận đấu hôm nay, HLV Mano Polking được yêu cầu mặc thêm áo pib và khiến trận đấu dừng lại ít phút. Lý giải về việc này, HLV Mano Polking cho biết: "Tôi mặc màu áo trùng áo trọng tài, tôi không muốn thay đổi sự lựa chọn của mình nhưng kết quả thì các bạn đã thấy, tôi phải mặc thêm áo pib. Đây không phải màu áo "phong thủy". Tôi có thể sẽ mặc áo màu vàng vào trận tới. Đơn giản đó chỉ là màu sắc mà tôi chọn".

Với chiến thắng hôm nay, U23 Thái Lan đã vươn lên đầu bảng B khi có hiệu số vượt trội hơn cả U23 Campuchia và Malaysia. Qua đó khiến U23 Campuchia, Malaysia tụt xuống hạng 2,3. Trong khi đối thủ U23 Singapore tụt xuống cuối bảng khi có cùng điểm với U23 Lào nhưng thua hiệu số.

Lượt đấu tới, U23 Campuchia và U23 Singapore sẽ gặp nhau vào lúc 16h, U23 Malaysia và U23 Lào sẽ đối đầu nhau lúc 19h ngày 11/5 trên sân Thiên Trường.

https://sport5.vn/hlv-u23-thai-lan-mong-muon-danh-bai-u23-viet-nam-o-ban-ket-20220509215219694.htm