HLV U23 Hàn Quốc: "Không thể xem thường U23 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia"

HIẾU LƯƠNG , 21:45 17/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc được đánh giá là mạnh hơn nhiều U23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia ở bảng C VCK U23 châu Á 2022.

Kết quả bốc thăm chiều 17/2 được xem là thuận lợi với U23 Hàn Quốc. HLV trưởng Hwang Sun-hong nhận được những câu hỏi đánh giá thấp ba đối thủ nhưng cá nhân ông không nghĩ vậy.  

HLV Hwang Sun-hong chia sẻ: "Tình cờ là lại nằm cùng bảng với các đội Đông Nam Á, không thể coi thường đội nào nhưng cũng không sợ đội nào cả. Đây là cuộc chiến với chính bản thân mình. Chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ trong thời gian còn lại, cố gắng hết sức để đạt được kết quả mình muốn".

HLV U23 Hàn Quốc: "Không thể xem thường U23 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia" - Ảnh 1.

HLV Hwang Sun-hong dẫn dắt U23 Hàn Quốc dự VCK U23 châu Á 2022 (Ảnh: KFA)

Ông nói tiếp: "Không thể xem thường Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Tôi nghĩ Việt Nam sở hữu lợi thế vì có HLV Park Hang-seo, người đã dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam trong thời gian dài. Bên cạnh đó, các nước giờ cũng có đầy đủ thông tin về đội tuyển Hàn Quốc. Điều đó có thể gây bất lợi".

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo sẽ chỉ dẫn dắt U23 Việt Nam tới hết SEA Games 2021 vào tháng 5 tới. Sau đó, một HLV khác, nhiều khả năng là người Hàn Quốc, sẽ tiếp quản dẫn dắt đội dự VCK U23 châu Á 2022. HLV Park chuyển sang vị trí quản lý và chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

HLV Hwang Sun-hong (53 tuổi) thời làm cầu thủ được xem là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Ông mới nắm đội U23 Hàn Quốc và đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch U23 châu Á.

"Với tư cách nhà ĐKVĐ, chúng tôi phải cố gắng hết sức để bảo vệ niềm tự hào của mình. Tôi nghĩ chúng tôi cố gắng hết sức để chứng minh rằng chúng tôi là đội mạnh nhất châu Á. Tôi sẽ làm hết sức. Những ai yêu bóng đá Hàn Quốc hãy cổ vũ cho đội tuyển U23, tôi đảm bảo các bạn sẽ được đền đáp", HLV Hwang nói.

Ông chia sẻ thêm về kế hoạch trong thời gian tới: "Tôi sẽ tới châu Âu để theo dõi và kiểm tra các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng cần chuẩn bị các phương án cho mọi khả năng có thể xảy ra.

Về lực lượng, cần làm nhiều thủ tục bao gồm có được sự hợp tác của các CLB, vì vậy chúng tôi cần làm thận trọng. Tôi nghĩ sẽ thật tốt khi tập hợp được nguồn lực mạnh nhất chuẩn bị cho giải đấu".

VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tại Uzbekistan. Chính vì vậy, các đội tuyển có cầu thủ thi đấu ở châu Âu sẽ dễ dàng kêu gọi cầu thủ tốt nhất về thi đấu, bởi lẽ, thời điểm đó các giải bóng đá cấp CLB ở lục địa già đều đã kết thúc.

Ở vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Hàn Quốc thị uy sức mạnh khi lần lượt thắng U23 Philippines 3-0, U23 Timor Leste 6-0 và U23 Singapore 5-1 vào tháng 10/2021.

Thành tích của đội U23 xứ kim chi tại VCK U23 châu Á là thắng 15, hoà 3, thua 6. Họ hai lần đứng hạng 4 vào năm 2014 và 2018, giành ngôi á quân 2016 và vô địch năm 2020.

Tại vòng bảng năm nay, U23 Hàn Quốc lần lượt chạm trán U23 Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Hàn Quốc có cuộc lội ngược dòng thắng U23 Việt Nam 2-1 tại vòng bảng.

HLV U23 Hàn Quốc: "Không thể xem thường U23 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia" - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng bảng U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam (Ảnh: GN)

 

https://sport5.vn/hlv-u23-han-quoc-khong-the-xem-thuong-u23-viet-nam-thai-lan-malaysia-20220217214118594.htm