HLV Troussier và nhiệm vụ giải cứu Quang Hải

Lâm Chi , 07:01 14/02/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

“Phù thủy trắng” Philippe Troussier vẫn chưa được VFF công bố là HLV trưởng mới của đội tuyển Việt Nam nhưng ngày đó sẽ không còn xa, và một trong những nhiệm vụ của HLV này chính là “giải cứu” cầu thủ mà ông đánh giá rất cao.

Ở thời điểm Quang Hải ký hợp đồng 2 năm với Pau FC và ra mắt truyền thông cùng CĐV tại Pháp ở trận giao hữu gặp Landes, khi trả lời báo chí Pháp, HLV Philippe Troussier, người trước đó làm việc ở đội tuyển U19 Việt Nam và Trung tâm PVF, khi được hỏi đã không ngần ngại đánh giá Quang Hải là cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Việt Nam, "của hiếm" của bóng đá Việt Nam nói chung.

"Quang Hải là một ngôi sao hàng đầu, tôi có thể đảm bảo. Đó là cầu thủ đáng xem, có kỹ thuật tốt và cực kỳ chính xác trong các tình huống xử lý. Người ta gọi cậu ấy là Messi Việt Nam hoàn toàn có cơ sở bởi vì Quang Hải nhỏ con, thuận chân trái, có khả năng rê bóng thực sự ấn tượng và đặc biệt là những đường chuyền đẳng cấp.

Ở Việt Nam, chúng tôi không thường thấy những cầu thủ kiểu này. Cậu ấy biết cách làm cho người khác chơi hay hơn và xứng đáng phát triển lên một cấp độ cao hơn nữa", đó là những gì ông Troussier từng nói về Quang Hải.

Nhưng khi ấy HLV Troussier đã dừng công việc ở Việt Nam và phát ngôn chỉ trong vai trò một chuyên gia bóng đá, HLV có kinh nghiệm và sự am hiểu nhất định với bóng đá Việt Nam. Còn trong thời điểm hiện tại, khi việc đàm phán với VFF đang diễn ra thuận lợi và bước đến giai đoạn cuối cùng, chỉ chờ ngày ra mắt thì đương nhiên ông Troussier phải thận trọng hơn trong những phát biểu của mình.

Đó là chưa kể đến việc, nếu chính thức ký hợp đồng với VFF để trở thành HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, nhiệm vụ quan trọng trước tiên của HLV Philippe Troussier chính là cùng đội U23 bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ở kỳ Đại hội tổ chức tại Campuchia trong tháng 5 tới.

Asian Cup 2023 chỉ được tổ chức tại Qatar vào tháng 1/2024 trong khi các trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 phải tới tháng 10 mới diễn ra, nên công việc của tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam dù đó là ông Philippe Troussier hay ai đi chăng nữa thì cũng chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối năm mà thôi.

HLV Troussier và nhiệm vụ giải cứu Quang Hải - Ảnh 1.

Quang Hải (19) đang bị sa sút phong độ trầm trọng do không được thi đấu đỉnh cao thường xuyên. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với câu chuyện của Quang Hải vốn đang "mắc kẹt" tại Pháp trong màu áo Pau FC, đã xuất hiện một số thông tin cho rằng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đang tìm hướng đi mới cho mình dù vẫn đang còn hợp đồng với đội bóng này. Tất nhiên, chuyện đi hay ở của Quang Hải ở Pau FC chỉ thực sự rõ ràng khi Ligue 2 mùa giải năm nay khép lại.

Pau FC từng chấp nhận cho Quang Hải về nước dự AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, giải đấu không thuộc FIFA Days, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẵn sàng "giải phóng" cho Quang Hải một cách dễ dàng khi vẫn còn hợp đồng và mùa giải thì đang diễn ra. Cho đến lúc này thì dù muốn hay không, ngay cả những người yêu mến Quang Hải cũng phải chấp nhận với thực tế rằng Hải không cạnh tranh được vị trí trong đội hình thi đấu của Pau FC.

Việc Quang Hải chỉ được vào sân ở những phút bù giờ vốn đã ít nay còn trở lên xa xỉ và chuyện không được đăng ký vào danh sách thi đấu ở Pau FC tại Ligue 2 đã trở nên rất đỗi bình thường. Nhưng đến mức mà Quang Hải phải chuyển xuống thi đấu trong đội hình B ở giải hạng 5 để duy trì cảm giác bóng thì đúng là không ai là không sốt ruột cho Hải.

Không còn nằm cả trong kế hoạch dự phòng về nhân sự của HLV Didier Tholot tại Pau FC thì việc Hải rời đi, về V-League hoặc chuyển hướng sang Nhật Bản hoặc thậm chí một nước châu Âu khác là điều có thể hiểu. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là phong độ thi đấu của Quang Hải hiện không cao nếu chẳng muốn nói là thấp, vì thế, trước khi đợi HLV Philippe Troussier hay ai khác hỗ trợ, Quang Hải phải tự cứu lấy mình.

Dẫu sao, Quang Hải vẫn là tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam, sở hữu những kỹ năng nổi trội và riêng biệt.