HLV Steve Nash không hề ấn tượng bởi Giannis Antetokounmpo dù hai lần liên tiếp nếm “trái đắng” từ Bucks

Mây , 21:20 05/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù bị Giannis Antetokounmpo “hành hạ” trong hai trận liên tiếp, thế nhưng HLV Steve Nash của Brooklyn Nets vẫn không cảm thấy ấn tượng bởi đối thủ.

Trong trận đấu thứ hai liên tiếp đối đầu đối thủ trực tiếp tại miền Đông Milwaukee Bucks (5/5 giờ Việt Nam), thầy trò Steve Nash tiếp tục bị đả bại. Dù bộ đôi siêu sao Kevin Durant và Kyrie Irving đã tỏa sáng thế nhưng vẫn không đủ giúp đại diện New York thoát khỏi trận thua tủi hổ 118-124. Tuy nhiên HLV trưởng Steve Nash vẫn có cho mình những lý do khi cho rằng ngôi sao số một Giannis Antetokounmpo của chủ nhà không ấn tượng như mọi người nghĩ.

Steve Nash không hề ấn tượng bởi Giannis Antetokounmpo bất chấp màn toả sáng của mình - Ảnh 1.

Steve Nash không hề ấn tượng bởi màn trình diễn của Giannis Antetokounmpo

Ở trận đấu này, Giannis Antetokounmpo tiếp tục là đầu tàu của Milwaukee Bucks với tổng cộng 36 điểm, 12 rebounds nhưng hiệu suất lại giảm đi đáng kể so với trận đấu trước đó. Anh chỉ có 11/30 cú ném thành công. Đây là lý do chính khiến cựu huyền thoại Phoenix Suns cảm thấy không ấn tượng về đương kim MVP:

“Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn ổn với những cú ném mà Giannis thực hiện ngày hôm nay. Dù cũng ghi được trên 30 điểm đó nhưng hiệu suất của cậu ấy thực sự không tốt chút nào. Mấu chốt của thất bại hôm nay đến từ việc chúng tôi đã để mất bóng cũng như mất những trái rebounds phòng ngự quá nhiều. Chúng tôi không thua bởi Giannis”, Steve Nash chia sẻ với ký giả Alex Schiffer của tờ The Athletic.

Steve Nash không hề ấn tượng bởi Giannis Antetokounmpo bất chấp màn toả sáng của mình - Ảnh 2.

Giannis Antetokounmpo khá thiếu hiệu quả trong trận đấu hôm nay

Nhìn theo hướng khách quan, những phát biểu của vị HLV 47 tuổi không hề sai. Tuy điều này có phần hơi khó hiểu khi Giannis Antetokounmpo đã có hai lần giành danh hiệu MVP liên tiếp cũng như là đương kim cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất NBA. Thế nhưng Steve Nash có lý do cho nhận xét của mình. Sự thực chỉ ra Giannis vẫn nhảy ném quá tệ so với mặt bằng chung siêu sao tại NBA hiện nay.

Đây là một hiện thực đáng buồn cho fan của Giannis Antetokounmpo nói riêng và của Bucks nói chung. Các mùa Playoffs vừa qua đã chứng minh cho họ thấy hết lần này đến lần khác rằng lối chơi của cầu thủ gốc Hy Lạp dễ bị bắt bài ra sao. Cả Raptors lẫn Miami Heat đều không mấy khó khăn trong việc bóp nghẹt hệ thống tấn công thiếu ý tưởng của Bucks.

Dáng ném đã bị hỏng theo năm tháng của Giannis Antetokounmpo

Càng buồn hơn khi thực chất Giannis từng có một dáng ném khá ổn hồi mới chuyển đến NBA. Những con số thống kê của chuyên trang Basketball Reference chỉ ra rằng mùa giải tân binh chứng kiến Giannis Antetokounmpo sở hữu tỉ lệ ném ba điểm cao nhất trong sự nghiệp khi đạt 34,7%. Tuy nhiên việc quá chú trọng vào cơ bắp cũng như tập luyện footwork dưới rổ đã làm hại dáng ném vốn tốt nơi ngôi sao sinh năm 1994.

Trở lại với nhận định thứ hai của Steve Nash rằng thất bại hôm nay đến từ khả năng phòng ngự yếu kém của Nets. Đây chắc chắn là nhận định hoàn toàn chính xác của ông thầy trẻ tuổi. Yếu điểm nội tại này vốn đã là sự nghi ngờ lâu nay của cộng đồng hâm mộ NBA về Nets. Việc để thua khâu rebounds đã làm hại Brooklyn Nets quá nhiều. Họ chỉ có 39 pha rebounds so với 55 của đối thủ. Thậm chí, hàng phòng ngự của Brooklyn Nets còn để cho một cầu thủ chỉ cao 1m93 như Donte DiVincenzo có đến 6 pha rebounds tấn công.

Steve Nash không hề ấn tượng bởi Giannis Antetokounmpo bất chấp màn toả sáng của mình - Ảnh 4.

Hàng phòng ngự mới là nơi khiến Brooklyn Nets thất trận

Qua phát biểu ngắn của Steve Nash, NHM có thể nhận ra được một số kết luận đáng chú ý. Thứ nhất, Steve Nash là một HLV biết nhìn nhận vấn đề hết sức đúng đắn dù kinh nghiệm trận mạc trên cương vị này chưa nhiều. Thứ hai, Giannis Antetokounmpo cần thực sự chú tâm tập ném nếu không muốn tiếp tục trở thành ”trò hề” trong Playoffs. Thứ ba, cửa vô địch sẽ là rất thấp nếu Nets không cải thiện khả năng phòng ngự của mình.

Ảnh: Getty Images.