HLV Singapore khen điểm mạnh nhất của tuyển Việt Nam

Hồng Nam , 07:04 22/09/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Takayuki Nishigaya của Singapore nể phục sức mạnh tuyển Việt Nam sau trận thua 0-4 của Singapore trên sân Thống Nhất tối 21/9.

"Điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là có khả năng duy trì cách chơi ở cường độ cao trong cả trận. Họ thi đấu nhanh và quyết liệt từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng", HLV Takayuki Nishigaya chia sẻ sau trận thua 0-4 của Singapore trước đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế 2022.

Nhà cầm quân của Singapore cũng đánh giá cao năng lực của Văn Quyết, một trong những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận nà. Ông nhấn mạnh: "Văn Quyết rất hay, có tốc độ và kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật tuyệt vời". 

Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trước Singapore trong nửa đầu hiệp một nhưng sau đó tạo ra thế trận áp đảo. Sau bàn mở tỉ số của Văn Quyết, các học trò của HLV Park Hang Seo kiểm soát hoàn toàn trận đấu và thắng đậm 4 bàn không gỡ, trong đó 3 bàn được ghi trong hiệp 2 do công của những cầu thủ trẻ.

HLV Takayuki Nishigaya không vui khi đội nhà thua với tỉ số đậm như vậy. Tuy nhiên, về lối chơi của đội tuyển Singapore, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn hài lòng.

"Tôi thất vọng với tỷ số nhưng hạnh phúc khi chứng kiến cầu thủ trẻ có màn thể hiện tốt. Tôi tin họ có khả năng thi đấu và tiến xa hơn trong tương lai. Đội bóng của chúng tôi phải đáp ứng được năng lực thi đấu ở cấp độ này. Đến AFF Cup, các cầu thủ sẽ thể hiện được tốt hơn và đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ", HLV trưởng của đội tuyển Singapore nói thêm.

HLV Singapore khen điểm mạnh nhất của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng đậm Singapore trong thế trận áp đảo. (Ảnh: Hồng Nam)

Đội tuyển Singapore sẽ chạm trán Ấn Độ ở trận thứ hai giải giao hữu quốc tế 2022. Muốn duy trì hy vọng đua vô địch, Singapore phải thắng đậm, rồi chờ đợi Ấn Độ hạ Việt Nam với tỷ số đậm ở lượt đấu cuối.

Đội tuyển Singapore từng lọt tới bán kết AFF Cup 2020. Đây cũng là đối thủ cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.