HLV Predrag Lukic bất ngờ với cổ động viên Thang Long Warriors tại TP. Hồ Chí Minh: "Còn đông hơn ở sân nhà Hà Nội"

Thành Đạt , 15:40 07/08/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hội cổ động viên Thang Long Warriors đã đến tận TP. Hồ Chí Minh cổ vũ đội bóng con cưng trong ngày giành chiến thắng trước Ho Chi Minh City Wings tối 6/8. Điều này khiến HLV Predrag Lukic phải thốt lên câu nói đùa.

 HLV Predrag Lukic của Thang Long Warriors đã có chuyến ghé thăm mái nhà xưa đáng nhớ khi làm khách của Ho Chi Minh City Wings tối 6/8. Dù thi đấu cách xa nhà hơn 3000km, các "Chiến binh khủng long" hoàn toàn không cô độc.

Mà trái lại, bầu không khí của sân nhà Tây Hồ được hội cổ động viên của họ đóng gói, mang vào TP. Hồ Chí Minh và tái hiện nó ngay tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương.

Chứng kiến cảnh 1 góc khán đài được nhuộm đỏ và liên tục hô vang lời động viên đội, vị thuyền trưởng người Serbia đã bất ngờ: "Khi nhìn thấy các cổ động viên Warriors cổ vũ tại đây, tôi đã nói đùa rằng chúng tôi còn có nhiều cổ động viên hơn ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn còn 1 trận nữa tại TP. Hồ Chí Minh gặp Saigon Heat. Sẽ rất tuyệt nếu mọi người lại đến cổ vũ và mang đến nguồn năng lượng của "cầu thủ thứ 6".

Cổ động viên Thang Long Warriors có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương tối 6/8

Dưới sân, các cầu thủ Warriors chơi 1 trong những trận hay nhất của họ từ đầu giải, mặc cho thiếu vắng của Hoàng Thế Hiển và Nguyễn Văn Hùng vì chấn thương. Bóng được luân chuyển tốt, tận dụng tối đa những cú vẩy tay ma thuật ngoài vòng 3 điểm của 2 ngoại binh Garrius Holloman và Clayton Guillozet. 

Justin Young, Đặng Thái Hưng, Võ Huy Hoàn và các cầu thủ khác cũng chơi tốt để mang về chiến thắng cách biệt 80-62.

HLV Predrag Lukic bất ngờ với cổ động viên Thang Long Warriors: "Còn đông hơn tại Hà Nội" - Ảnh 2.

Garrius Holloman là MVP của trận với 37 điểm, 7 rebound, 3 kiến tạo và 5 cú ném 3 thành công

Chiến thắng tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương còn mang 1 giá trị đặc biệt trong tim HLV Lukic, đó là kỷ niệm. Gắn bó với Thang Long Warriors từ ngày mới đến Việt Nam năm 2018, bức tranh 5 năm tại VBA của ông có mảng màu xanh của Ho Chi Minh City Wings.

Sau khi không thể đưa Warriors vào Finals sau loạt trận derby Thủ đô với Buffaloes mùa 2018, ông chuyển đến tiếp quản nửa xanh TP. Hồ Chí Minh mùa 2019. Thời điểm đó, Wings vừa trải qua mùa giải đáng quên khi đội sổ ở Regular Season với vỏn vẹn 1 trận thắng.  Đội hình của họ cũng không có ngôi sao nào nổi bật. Nhưng "phù thuỷ" người Serbia đến và tạo nên 1 tập thể kiên cường.

Đề cao lối chơi tập thể, ông đã đưa đội đến playoff 2019 sau khi thắng 8, thua 7 tại Regular Season. Một số cá nhân cũng được đánh giá cao, Vincent Nguyễn lọt vào đội hình All-VBA 1st team, Wayne Martin và Michael Soy có tên trong đội hình 2nd team.

Giải thưởng "Huấn luyện viên của năm" mùa 2019 xướng tên Predrag Lukic là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp VBA của chiến lược gia 36 tuổi. Dù đã 3 năm kể từ ngày giành được giải thưởng đó, coach Lukic vẫn còn nguyên cảm xúc với những khán đài sân Hồ Xuân Hương.

HLV Predrag Lukic bất ngờ với cổ động viên Thang Long Warriors: "Còn đông hơn tại Hà Nội" - Ảnh 3.

HLV Predrag Lukic đã có chuyến về thăm mái nhà xưa trọn vẹn khi Thang Long Warriors thắng Ho Chi Minh City Wings 80-62

"Với tôi nơi đây như là nhà vậy. Đã 2 năm tôi không thể quay lại đây vì đại dịch nhưng người hâm mộ Wings và những người bạn ở đây vẫn chào đón tôi nhiệt thành. Dù hôm nay tôi phải cảm ơn cả cổ động viên Warriors vì đã lặn lội đường xa đến cổ vũ nhưng cũng xin cảm ơn Ho Chi Minh City Wings vì những kỷ niệm tuyệt vời", HLV Lukic chia sẻ.

Hiện Warriors đã có 4 chiến thắng và thắp lại hy vọng giành vé đến VBA Playoff 2022. Nhưng 2 đối thủ cuối cùng của họ lại không hề dễ chơi. Ngày 9/8, họ sẽ chạm trán đội đầu bảng Saigon Heat với hy vọng đội chủ sân CIS sẽ "nhẹ nhàng" hơn sau khi đã chắc suất Playoff.

Nếu họ đánh bại được Heat, trận đấu với Hanoi Buffaloes ngày 14/8 sẽ nóng không khác gì 1 trận chung kết. Buffaloes đang ngang với Nha Trang Dolphins về thành tích (5 thắng, 4 thua) nhưng tạm xếp trên và hoàn toàn có thể vị hất cẳng khỏi nhóm có vé. Cùng với Dolphins, đội còn lại có cơ hội lớn nhất để làm điều này chính là "hàng xóm" Warriors.

Nhưng HLV Lukic không hề buông lỏng cảnh giác chỉ vì 2 chiến thắng liên tiếp. Ông cho rằng trong thể thao, mọi thứ đều có thể xảy ra và vì thế tập thể đội bóng sẽ cố gắng từng trận để hy vọng vào điều tốt nhất.

HLV Predrag Lukic bất ngờ với cổ động viên Thang Long Warriors: "Còn đông hơn tại Hà Nội" - Ảnh 4.

Có 2 trận thắng liên tiếp để hồi sinh cơ hội dự playoff nhưng HLV Lukic cho rằng đội bóng của ông chỉ đang cố chơi tốt từng trận

Ông lấy chính đội bóng của Ho Chi Minh City Wings làm ví dụ: "Wings thắng 6 trận để rồi thua 3 trận liền. Đây là thể thao, bạn có thể thắng trước rồi thua hoặc cũng có thể thua rồi mới thắng. Giành thắng lợi sau cùng thì tốt hơn đúng không?"

Ở các mùa giải trước, kể cả mùa 2021 bị huỷ, đội bóng của HLV Lukic thường có được lợi thế sớm và thi đấu nhàn nhã hơn về cuối. Nhưng Warriors đã gặp nhiều khó khăn từ đầu mùa này như chấn thương, cầu thủ bị ốm, thay ngoại binh hay các vấn đề cá nhân. Và HLV luôn là người đứng mũi chịu sào.

Nhưng nếu lọt vào Playoff, cơ hội vô địch cho đại diện thủ đô không phải là không có. Sau trận thua Danang Dragons HLV đã nói với các cầu thủ: "Hãy chơi bóng rổ nào" với hàm ý khuyến khích họ nỗ lực, thể hiện bản thân, bộc lộ hết tiềm năng.

Chính Danang Dragons đã làm cú "quay xe" ngoạn mục mùa 2016 khi đứng cuối regular season nhưng vẫn trở thành nhà vô địch đầu tiên của VBA. Thang Long Warriors hiện tại đang ở bối cảnh xán lạn hơn và nếu chơi tốt ở 2 trận đấu tới, HLV Predrag Lukic hoàn toàn có thể tính đến việc mang tấm banner vô địch thứ 2 về sân Tây Hồ.

Ảnh: Huy Phạm, Thành Đạt

https://sport5.vn/hlv-predrag-lukic-bat-ngo-voi-co-dong-vien-thang-long-warriors-tai-tp-ho-chi-minh-con-dong-hon-o-san-nha-ha-noi-20220807133506338.htm