HLV Polking: "U23 Thái Lan không sợ U23 Việt Nam nhưng muốn ở lại Nam Định"

HIẾU LƯƠNG , 21:50 16/05/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U23 Thái Lan đánh bại U23 Lào 1-0 vào tối 16/5 để vươn lên đứng nhất bảng B, tránh được U23 Việt Nam ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Highlight U23 Lào 0-1 U23 Thái Lan (bảng B bóng đá nam SEA Games 31)

HLV Alexandre Polking nói: "Kế hoạch của chúng tôi là thắng U23 Lào, không nhận bàn thua. Chúng tôi chuẩn bị tất cả kịch bản cho việc gặp U23 Việt Nam hay U23 Indonesia.

Chúng tôi đã lên phương án để đối đầu U23 Việt Nam nhưng đó chỉ là phương án hai. Chúng tôi không sợ Việt Nam nhưng muốn ở lại Nam Định vì đã quen thi đấu ở đây, thích không khí ở đây. Các CĐV rất tuyệt vời, luôn lấp kín SVĐ".

HLV Polking: "U23 Thái Lan không sợ U23 Việt Nam nhưng muốn ở lại Nam Định" - Ảnh 1.

HLV Mano Polking cùng U23 Thái Lan có vị trí nhất bảng B SEA Games 31 dù thất bại ở lượt trận đầu tiên (Ảnh: FAT)

Về đối thủ U23 Indonesia, HLV Polking đánh giái: "Chúng tôi có đội ngũ phân tích tốt nhất Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ thông tin về các đối thủ. Việc do thám là điều bình thường và cần thiết. Hôm nay, U23 Indonesia do thám nhưng không quá hiệu quả vì mỗi trận đấu chúng tôi tung vào một đội hình khác nhau.

U23 Indonesia là đội mạnh nhất ở giải này, kể cả so với U23 Việt Nam. Họ có nhiều cầu thủ dự AFF Cup 2020 trong đội hình. Họ tập luyện cùng nhau 6 tuần, rất khoẻ, nhanh và tấn công tốt. Trận bán kết sẽ rất khó khăn.

U23 Indonesia chạy không biết mệt. Họ mạnh về thể chất. HLV Shin Tae-yong là nhà cầm quân giàu kinh nghiệm".

HLV trưởng U23 Thái Lan mong muốn mặt sân Thiên Trường được cải thiện: "Mặt sân không tốt, rất khó để chơi trên mặt sân này. Tôi muốn mặt cỏ được chăm sóc kỹ hơn để trận bán kết thật hấp dẫn".

Trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào chiều 19/5 tại sân Thiên Trường (Nam Định). Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Malaysia vào lúc 19h00 tại sân Việt Trì (Phú Thọ) cùng ngày.

U23 Malaysia bị U23 Campuchia cầm hoà 2-2 chiều 16/5 dẫn đến mất ngôi đầu bảng B vào tay U23 Thái Lan. Sau trận, HLV Brad Maloney tiếc nuối khi phải gặp chủ nhà Việt Nam ở bán kết.

"Việc lựa chọn đối thủ ở bán kết quan trọng trong việc giành thành tích chung cuộc. Chúng tôi không đạt được mục tiêu ban đầu dù đã tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tôi tin các cầu thủ sẽ thể hiện được khả năng dù gặp bất cứ đối thủ nào", HLV trưởng U23 Malaysia chia sẻ.

"U23 Việt Nam có chất lượng chuyên môn tốt. Tôi nói với các cầu thủ là muốn giành HCV thì phải đánh bại mọi đối thủ. Chúng tôi cũng sẽ có một số trụ cột trở lại ở trận bán kết sắp tới".

HLV U23 Lào khen ngợi công tác tổ chức ở Nam Định

HLV Michael Weiss chia sẻ: "Việc tham dự SEA Games 31 là cơ hội tốt cho tất cả các đội bóng. Nhín chung, đây là giải đấu tuyệt vời về công tác tổ chức. Sân tập, sân thi đấu, khách sạn,… đều tuyệt.

Chúng tôi không sợ U23 Thái Lan và đã chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng ở bảng B, họ và U23 Malaysia tỏ ra vượt trội hơn. U23 Lào, U23 Campuchia hay U23 Timor Leste không có nhiều cơ hội đi tiếp ở đây dù cũng có những bước tiến".

U23 Lào kết thúc vòng bảng với 1 điểm sau 4 trận. Họ cầm hoà U23 Singapore 2-2 ở lượt trận đầu tiên. Dù thành tích khiêm tốn nhưng U23 Lào cho thấy sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn.

https://sport5.vn/hlv-polking-u23-thai-lan-khong-so-u23-viet-nam-nhung-muon-o-lai-nam-dinh-20220516220102608.htm