HLV Polking: 'Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, tuyển Thái Lan sẽ chiến đấu đến cùng'.

Bảo Bình , 08:58 08/01/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Thái Lan để thua 0-1 trước Malaysia ở bán kết lượt đi, HLV Polking khẳng định sẽ lật lại tình thế.

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Thái Lan khép lại với chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà. Với luật bàn thắng sân khách, Malaysia chỉ cần một kết hòa Thái Lan ở bán kết lượt về, trong khi đó Thái Lan phải ghi được cách biệt 2 bàn với đối thủ.

"Nếu Malaysia ghi bàn một bàn ở trận lượt về, chúng tôi phải ghi 3 bàn. Tất nhiên, luật bàn thắng sân khách khiến chúng tôi gặp bất lợi vào lúc này. Tôi hy vọng các CĐV Thái Lan sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi giành thắng lợi ở trận lượt về", HLV Alexandre Polking chia sẻ sau trận đấu ngày 7/1.

HLV Polking: 'Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, tuyển Thái Lan sẽ chiến đấu đến cùng'. - Ảnh 1.

Thái Lan sẽ tiếp đón Malaysia trận bán kết lượt về (Ảnh: Getty)

Dù sẽ là sân đấu khó khăn với Thái Lan nhưng đội bóng này sẽ được thi đấu trên sân nhà. Theo HLV Polking mọi thứ tốt đẹp vẫn ở phía trước.

"Chúng tôi mới đi nửa chặng đường ở bán kết và vẫn còn nửa chặng đường nữa khi tuyển Thái Lan đá trận lượt về ở sân nhà. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc", ông Polking nói.

Về màn trình diễn của các học trò trong trận đấu làm khách sân Bukit Jalil, HLV Polking nhận xét.

"Kết quả trận đấu không như nhiều người mong đợi. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng cuối cùng, Malaysia lại giành chiến thắng. Đó là bóng đá và chúng tôi cần phải khắc phục ở trận lượt về".

Đây là thất bại đầu tiên của nhà đương kim vô địch Thái Lan ở AFF Cup 2022. Họ sẽ gặp lại "những chú hổ" Malaysia vào ngày 10/1 trên sân Thammasat.